Những người tị nạn Bắc Triều Tiên dù đã có cuộc sống mới tại Hàn Quốc nhưng vẫn không nguôi nhớ về quê hương. Nhiều người trong số họ vẫn chuyển tiền về cho gia đình ở miền Bắc, giúp người thân trang trải cuộc sống.
Thông thường, để gửi tiền về nước, những người tị nạn Bắc Triều Tiên, phải thực hiện ba bước. Họ sẽ phải gửi tiền tới thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh) hoặc huyện Diên Cát (tỉnh Cát Lâm), nơi gần biên giới Trung-Triều, thông qua tài khoản của một người môi giới tại ngân hàng Hàn Quốc hoặc ngân hàng Trung Quốc.
Người môi giới này sẽ chuyển số tiền đó cho những người môi giới khác thường xuyên qua lại miền Bắc, rồi sau đó chuyển trực tiếp bằng tiền mặt là đồng nhân dân tệ hoặc đô-la Mỹ cho người thân của những người tị nạn đó. Phí môi giới chuyển tiền có thể lên tới 30% hoặc cao hơn trên tổng số tiền chuyển. Mặc dù phí cao như vậy, nhiều người tị nạn Bắc Triều Tiên vẫn chấp nhận để có thể đỡ đần gia đình mình.
Vào đầu tháng 9 vừa qua, tỉnh Bắc Hamgyong, Bắc Triều Tiên đã phải hứng chịu trận lũ lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Nhiều người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc quê ở tỉnh này đã cố gắng chuyển tiền về quê nhà. Một kết quả điều tra cho thấy cứ mười người tị nạn miền Bắc lại có sáu người gửi về quê hương khoản tiền từ 900 USD tới 2.700 USD mỗi năm. Xét theo mức lương tháng bình quân của người lao động Bắc Triều Tiên thì số tiền này tương đương với tiền lương tháng của 480 người.
Tại Hàn Quốc hiện có khoảng hơn 30.000 người tị nạn Bắc Triều Tiên, và theo đó, mỗi năm họ gửi về nước ít nhất 10 triệu USD. Gia đình những người này ở miền Bắc dùng khoản tiền nói trên để trang trải cuộc sống, đóng góp cho nền kinh tế của Bắc Triều Tiên. Tuy nắm được vấn đề này, Chính phủ Hàn Quốc không đưa việc chuyển tiền vào danh sách cấm vận với miền Bắc do xét tới yếu tố nhân đạo.