Hãng tin NK chuyên về Bắc Triều Tiên của Mỹ hôm thứ Bảy (8/10) đưa tin hơn 50 chiếc tàu thuộc sở hữu của miền Bắc, hoặc có liên quan tới nước này, đã đổi sang quốc tịch Tanzania, một quốc gia châu Phi. Hoạt động này được diễn ra sau khi Liên hợp quốc thông qua nghị quyết cấm vận số 2270 với Bình Nhưỡng vào tháng 3 trước đó.
Hãng NK trích dẫn tài liệu của Hệ thống thông tin tàu biển châu Âu (EQUASIS) và Chính quyền cảng (Port State Control - PSC) của một số nước cho biết 15% trong số các tàu của miền Bắc bị theo dõi đang treo quốc kỳ Tanzania, một sự thay đổi lớn nhất trong vòng ba tháng trở lại đây.
Những tàu này từng bị các chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc chỉ ra là có liên quan tới miền Bắc, do đó thuộc danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ.
Theo NK, việc các tàu trên chuyển sang quốc tịch Tanzania là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong tháng 3 vừa qua, hạn chế nghiêm ngặt các tàu của Bắc Triều Tiên đổi quốc tịch.
Nghị quyết số 2270 của Hội đồng bảo an cũng yêu cầu các nước thành viên hủy đăng ký với các tàu do Bắc Triều Tiên sở hữu hoặc chở người miền Bắc, không cho phép đăng ký đối với những tàu của miền Bắc đã bị quốc gia khác hủy đăng ký hoạt động.