Bộ Kế hoạch và tài chính hôm thứ Ba (11/10) đánh giá tình hình sản xuất, xuất khẩu của Hàn Quốc đang bị đình trệ do ảnh hưởng từ vụ đình công ngành ô tô, khiến xu hướng hồi phục kinh tế không được đảm bảo. Cơ quan này dự đoán rằng cuộc đình công ở một số doanh nghiệp sẽ còn kéo dài, kìm hãm đà hồi phục của nền kinh tế.
Chính phủ đánh giá rằng tiêu thụ nội địa và đầu tư đã tăng nhẹ trở lại. Đầu tư thiết bị trong tháng 8 đã tăng 14% so với trước đó nhờ các doanh nghiệp đầu tư mua thiết bị chíp bán dẫn quy mô lớn. Đầu tư ở lĩnh vực xây dựng tăng 3,3% nhờ tín hiệu tích cực từ thị trường nhà ở. Tiêu thụ các thiết bị điện tử như điều hòa tăng cao trong đợt nắng nóng cao điểm mùa hè, khiến doanh thu bán lẻ trong tháng 8 đã tăng 2% so với tháng 7 trước đó.
Căn cứ theo số liệu thống kê tạm thời tháng 9, một số chỉ số bán lẻ tiếp tục xu hướng tăng, với doanh thu các trung tâm thương mại đã tăng 4,2% so với một năm trước, giá trị thanh toán qua thẻ tín dụng tăng 9,1%, lượng bán ra xăng dầu tăng 6,2%.
Tuy nhiên, sản xuất, xuất khẩu vẫn chưa được vực dậy. Xuất khẩu trong tháng 9 đã giảm 5,9% do ảnh hưởng từ vụ công ty Samsung thu hồi điện thoại Galaxy Note 7, và cuộc đình công của giới doanh nghiệp sản xuất ô tô. Xuất khẩu sau khi giảm 19 tháng liên tiếp, đà giảm dài nhất trong lịch sử, đã tăng trở lại trong tháng 8 nhưng lại tiếp tục giảm vào tháng 9.
Cuộc đình công ngành ô tô đang phủ mây đen lên toàn bộ hoạt động sản xuất công nghiệp của Hàn Quốc. Sản lượng công nghiệp, khoáng sản giảm 2,4%, sản lượng ô tô giảm tới 17,7%. Do công nhân đình công, nhà máy không hoạt động, tỷ lệ vận hành bình quân ngành chế tạo đã giảm 3,4% so với tháng trước, chỉ đạt 70,4%, mức thấp nhất kể từ sau mức 69,9% vào tháng 3 năm 2009.
Trong tháng 9, lượng tiêu thụ xe ô tô sản xuất trong nước giảm 10,9% so với một năm trước đó. Sau khi quy định về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô hết hiệu lực, tiêu thụ ô tô đã giảm ba tháng liên tiếp, kể từ tháng 7.
Một quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết trong thời gian tới, tác động từ các yếu tố bất ổn trong và ngoài nước sẽ còn lan rộng hơn nữa, như khả năng Mỹ nâng lãi suất, hay Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước chính thức được thực thi.