Trong buổi thanh tra các cơ quan Nhà nước của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội diễn ra vào hôm thứ Tư (12/10) tại Trụ sở quân khu Gyeryongdae (tỉnh Nam Chungcheong), Tổng tham mưu Lục quân Jang Jun-gyu cho biết Lục quân Hàn Quốc đang xúc tiến hoàn thiện năng lực tác chiến đặc biệt nhằm tiêu diệt bộ chỉ huy Bắc Triều Tiên.
Lục quân đang có kế hoạch triển khai loại trực thăng lớp MH, gần giống với trực thăng tác chiến đặc biệt MH-47 đang được quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc sử dụng. Loại trực thăng này có thiết bị tiếp dầu trên không, gắn ra-đa tự động thăm dò trận địa quân địch, có thể chở được trên 40 lính đặc nhiệm cả vào ban ngày và ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu, xâm nhập sâu tới 600 km vào khu vực của đối phương. Quân đội dự kiến sẽ triển khai loại trực thăng này trong khoảng từ năm 2017 tới năm 2018, sớm trình Bộ Quốc phòng về ngân sách cần thiết, để không còn phải phụ thuộc vào quân đội Mỹ khi triển khai lực lượng tác chiến đặc biệt.
Sau vụ Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm vào hôm 9/9, quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẽ xúc tiến chỉnh đốn nhiệm vụ của lực lượng tác chiến đặc biệt nhằm tiêu diệt bộ máy chỉ huy đầu não của quân đội Bắc Triều Tiên.
Trong tài liệu trình lên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội, Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt thuộc Lục quân Hàn Quốc đã báo cáo về kế hoạch xúc tiến thành lập Lực lượng tác chiến đặc biệt trên không, nhằm đảm bảo khả năng tác chiến trên không, xâm nhập bí mật vào trận địa quân địch.