Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Quan chức an ninh cấp cao Bắc Triều Tiên bỏ trốn tới Hàn Quốc

Write: 2016-10-12 17:19:09Update: 2016-10-12 17:20:24

Quan chức an ninh cấp cao Bắc Triều Tiên bỏ trốn tới Hàn Quốc

Một nguồn tin về Bắc Triều Tiên hôm thứ Tư (12/10) cho biết trong năm ngoái, một quan chức cấp Vụ trưởng thuộc Cục bảo vệ an ninh quốc gia miền Bắc đã bỏ trốn và nhập cảnh vào Hàn Quốc. Đây là một cơ quan quyền lực quan trọng trong chính quyền Bắc Triều Tiên, có nhiệm vụ bảo vệ thể chế nhà lãnh đạo Kim Jong-un, giám sát người dân và truy tìm những người có tư tưởng phản đối thể chế.
 
Nguồn tin trên cho biết trong quá trình phỏng vấn với cơ quan hữu quan Hàn Quốc, quan chức miền Bắc này cho biết người dân Bình Nhưỡng hiện đang vô cùng hoang mang với thể chế hiện tại.
 
Việc một quan chức cấp cao trong bộ máy an ninh Bắc Triều Tiên bỏ trốn tới Hàn Quốc là điều rất hiếm thấy. Người này cũng đã tiết lộ nhiều thông tin mật liên quan tới hệ thống giám sát người dân và cách thức duy trì chính quyền của Chủ tịch Kim Jong-un.
 
Quan chức nói trên phụ trách theo dõi tình hình người dân thủ đô Bình Nhưỡng, và nắm rõ hơn ai hết những suy nghĩ của người dân Bắc Triều Tiên về thể chế nước này. Người này cho biết mọi công dân Bắc Triều Tiên, từ người dân thường cho tới quan chức trong nội bộ Cục bảo vệ an ninh quốc gia miền Bắc, đều vô cùng bức xúc về thể chế hiện nay.
 
Cục trưởng Cục bảo vệ an ninh quốc gia hiện là ông Kim Won-hong, người được cho là đóng vai trò chủ đạo trong các vụ thanh trừng tại miền Bắc từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền tới nay. Ông này rất được ông Kim Jong-un tín nhiệm, được đánh giá là nhân vật nắm quyền lực thực thứ hai tại miền Bắc.
 
Trong danh sách nhân sự các cơ quan quan trọng của Bắc Triều Tiên do Bộ Thống nhất công bố vào năm 2015, các vị trí Cục phó Cục bảo vệ an ninh quốc gia đều mang quân hàm cấp đại tướng hoặc trung tướng. Nhiều phỏng đoán cho rằng vị quan chức cấp cao bỏ trốn tới Hàn Quốc vào năm ngoái cũng xuất thân từ quân đội và có quân hàm cấp tướng.
 
Căn cứ theo lời thuật lại của quan chức trên, người dân Bắc Triều Tiên, dù hiện thời vẫn chưa vùng lên phản đối lại chính quyền ông Kim Jong-un một cách có tổ chức, đang mang nỗi bức xúc lớn về cách thức cai trị của ông này. Điều này cho thấy nhà lãnh đạo miền Bắc đang không được người dân ủng hộ ngay cả ở thủ đô Bình Nhưỡng, nơi tập trung nhiều tầng lớp tinh hoa trong xã hội.
 
Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực phong tỏa nguồn tài chính của Bắc Triều Tiên và nhiều quan chức nước này bắt đầu lung lay về tư tưởng, chính quyền miền Bắc sẽ làm mọi cách để chỉnh đốn tình hình, tiến hành trấn áp người dân nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
 
Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc Shin Un ước tính rằng sau khi bị quốc tế cấm vận, Bắc Triều Tiên chỉ thu được khoảng 40% ngân sách cần thiết để điều hành đất nước. Kể từ khi nắm quyền tới nay, ông Kim Jong-un đã tử hình khoảng 140 quan chức, và hình phạt này đang ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập