Nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành Park Kwang-on thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính của Quốc hội hôm thứ Sáu (14/10) cho biết trong vòng từ năm 2011 tới năm 2015, các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc đã chuyển tới các quốc gia "thiên đường trốn thuế" (Tax haven) như quần đảo Cayman, Bermuda, Panama số tiền là 441.548,1 tỷ won (389,1 tỷ USD).
Thông tin trên được đưa ra căn cứ theo báo cáo "Tình hình chuyển tiền quốc tế theo từng thiên đường trốn thuế" được Ngân hàng trung ương (BOK), Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) và Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) trình lên ủy ban này trong quá trình thanh tra các cơ quan Nhà nước.
Lượng tiền chuyển tới các thiên đường thuế của doanh nghiệp lớn Hàn Quốc vào năm 2011 đạt 70.587,5 tỷ won (tương đương 62,48 tỷ USD), tới năm 2012 tăng mạnh thành 104.164 tỷ won (92,21 tỷ USD), tới năm 2013 là 96.732,8 tỷ won (85,63 tỷ USD) và năm 2014 là 101.009,4 tỷ won (89,42 tỷ USD). Trong năm ngoái, có thêm 69.054,4 tỷ won (61,13 tỷ USD) được chuyển tới các "thiên đường trốn thuế". Trong đó, nếu trừ đi khoản tiền thanh toán xuất nhập khẩu, tiền trung chuyển để đầu tư sang một nước thứ ba thì số tiền đầu tư trực tiếp vào thành lập công ty, nhà máy ở các quốc gia thiên đường trốn thuế là 22.934,1 tỷ won (20,3 tỷ USD).
Thiên đường trốn thuế là những quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không đánh thuế hoặc đánh thuế rất thấp, là địa điểm hấp dẫn với nhiều ưu tiên về thuế cho các cá nhân cư trú hoặc đặt trụ sở doanh nghiệp.