Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Mỹ tiếp tục xếp Hàn Quốc là nước cần theo dõi về thao túng tỷ giá hối đoái

Write: 2016-10-15 16:58:24Update: 2016-10-15 18:36:09

Mỹ tiếp tục xếp Hàn Quốc là nước cần theo dõi về thao túng tỷ giá hối đoái

Bộ Tài chính Mỹ hôm 14/10 (theo giờ địa phương) đã công bố báo cáo về Chính sách tỷ giá hối đoái của các đối tác thương mại lớn với Mỹ. Trong đó, Washington tiếp tục xếp Hàn Quốc là quốc gia cần theo dõi về thao túng tỷ giá hối đoái, với các lý do là quy mô thặng dư thương mại ở mức lớn, tỷ trọng thặng dư cán cân vãng lai trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao quá mức.

Theo báo cáo này, trong sáu tháng đầu năm nay, quy mô thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc tương đương 8,3% GDP quốc gia, đứng thứ hai sau Đức trong nhóm 20 nền kinh tế lớn thế giới (G20), cao hơn tỷ trọng 7,9% cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo trên cho biết tính từ tháng 6 năm ngoái tới tháng 6 năm nay, xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ của Hàn Quốc đạt thặng dư 30 tỷ USD, trong khi toàn bộ kim ngạch thương mại của Hàn Quốc, bao gồm cả dịch vụ, đạt mức thặng dư thấp hơn, là 21 tỷ USD. 

Tính từ đầu năm nay tới tháng 9 vừa qua, giá trị đồng won đã tăng 6,5% so với đô-la Mỹ. Trong khi đó, theo báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), tỷ giá thực hiệu lực (REER) của đồng won đang thấp hơn mức thích hợp là từ 4% đến 12% xét theo điều kiện cơ bản của nền kinh tế Hàn Quốc.

Trong báo cáo tỷ giá hối đoái công bố vào tháng 4 năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã thêm một danh sách mới các nước cần theo dõi liên quan tới thao túng tỷ giá hối đoái. Trong đó, Bộ này đưa ra ba yếu tố là quốc gia duy trì thặng dư cán cân thương mại lớn, có thặng dư cán cân vãng lai chiếm trên 3% GDP, tự ý, liên tục can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm ngăn chặn sự tăng giá của đồng tiền. Nếu quốc gia nào thỏa mãn cả ba điều kiện này thì sẽ bị chỉ định là quốc gia cần phân tích kỹ về thao túng tỷ giá.

Lựa chọn của ban biên tập