Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) cho biết nồng độ khí CO2, nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính trên toàn Trái đất, sau khi lần đầu vượt ngưỡng 400 ppm (phần triệu) vào năm ngoái, vẫn tiếp tục duy trì ngưỡng này trong năm nay.
Nồng độ khí CO2 như trên cao hơn 44% so với mức 278 ppm vào những năm 1750, thời kỳ bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới. Khu vực Đông Á, bao gồm cả bán đảo Hàn Quốc, là nơi tập trung nhiều lượng khí thải ô nhiễm, đang có tốc độ gia tăng nhanh chóng về nồng độ khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Trạm quan trắc biến đổi khí hậu đặt tại đảo Anmyeon (tỉnh Nam Chungcheong) ghi nhận được nồng độ khí thải CO2 ở ngưỡng 407 ppm trong năm ngoái, còn ở đảo Dokdo là 404 ppm.
Trước thềm Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu với nội dung kiềm chế mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu không quá 2 độ C, dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 10 này, các nhà khoa học khí hậu cảnh báo các thảm họa khí hậu sẽ xuất hiện thường xuyên hơn tại các nước kém phát triển có đường bờ biển.