Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (25/10) công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc trong quý III đạt 377.952,4 tỷ won (332,2 tỷ USD), tăng 0,7% so với quý II. Theo đó, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 0,7% trong quý III, giảm 0,1% so với mức 0,8% quý II trước đó.
Như vậy là kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng dưới 1% bốn quý liên tiếp, kể từ sau mức 0,7% vào quý IV năm ngoái. Nếu không tính quý III năm ngoái có mức tăng trưởng 1,2%, kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng ở ngưỡng dưới 1% kể từ quý II năm 2014.
Trong quý III, xuất khẩu tăng 0,8% nhờ các mặt hàng chất bán dẫn, sản phẩm hóa học tăng. Nhập khẩu cũng tăng 2,4%, chủ yếu ở các mặt hàng máy móc, tiêu dùng của người Hàn tại nước ngoài.
Tỷ lệ tăng trưởng của ngành chế tạo giảm 1%, mức thấp nhất trong vòng bảy năm rưỡi qua do ảnh hưởng từ vụ Samsung thu hồi điện thoại Galaxy Note 7 hay vụ đình công của công ty ô tô Hyundai. Tính từ quý IV năm ngoái, ngành chế tạo đã liên tục tăng trưởng dưới 1% bốn quý liên tiếp, dẫn đến nhiều ý kiến lo ngại ngành chế tạo của Hàn Quốc có thể rơi vào tăng trưởng thấp trong thời gian dài.
Đầu tư xây dựng trong quý III tăng nhờ hiệu quả phân bổ ngân sách bổ sung của Chính phủ. Tuy nhiên, trong quý IV này, tiêu dùng dự kiến sẽ giảm mạnh do Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước, còn gọi là "Luật Kim Young-ran", được đưa vào thực thi. Trong tình hình này, nền kinh tế Hàn Quốc dự kiến sẽ còn tiếp tục "đóng băng" cho tới đầu năm sau.