Ngân hàng thế giới hôm 25/10 (theo giờ địa phương) công bố Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2016, và theo đó, Hàn Quốc đứng thứ năm trên tổng số 190 quốc gia được xếp hạng, giảm một bậc so với năm 2015.
Vào năm 2008, Hàn Quốc từng đứng thứ 23 về môi trường kinh doanh, giảm một bậc so với năm 2007. Tuy nhiên, kể từ sau đó, thứ hạng của Hàn Quốc tăng đều đặn, và đạt tới vị trí thứ tư vào năm ngoái. Năm nay, lần đầu tiên sau tám năm, Hàn Quốc đã bị tụt hạng.
Trong bảng xếp hạng năm nay, Hàn Quốc giữ thứ hạng cao nhất trong nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20). Trong số các nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Hàn Quốc đứng thứ ba sau New Zealand và Đan Mạch.
Năm nay, Singapore vươn lên từ vị trí thứ hai trong năm ngoái lên vị trí đứng đầu về môi trường kinh doanh, trong khi New Zealand tụt xuống vị trí thứ hai, Đan Mạch xếp thứ ba, và Hồng Kông tăng từ vị trí thứ năm lên thứ tư. Nhật Bản vẫn dừng ở vị trí thứ 34 như năm ngoái, và Trung Quốc tăng từ thứ hạng 84 lên thứ 78.
Hàng năm, Ngân hàng thế giới đều tiến hành điều tra, phân tích chế độ pháp lý ở 10 lĩnh vực, theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp ở từng quốc gia, từ giai đoạn khởi nghiệp cho tới khi giải thể. Kết quả đánh giá cho thấy mức độ thuận lợi về chế độ ở mỗi quốc gia ảnh hưởng lớn tới quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp.
Trong số 10 lĩnh vực đánh giá, Hàn Quốc tăng hạng ở bốn lĩnh vực là giải quyết tranh chấp pháp lý (tăng thứ thứ hai lên thứ nhất), khởi nghiệp (thứ 23 lên thứ 11), nộp thuế (thứ 29 lên thứ 23), đăng ký bản quyền (thứ 40 lên thứ 39), và giảm thứ hạng ở bốn lĩnh vực là bảo hộ nhà đầu tư nhỏ (từ thứ 8 xuống thứ 13), cấp giấy phép đăng ký xây dựng (thứ 28 xuống thứ 31), thủ tục hải quan (thứ 31 xuống thứ 32) và huy động vốn (thứ 42 xuống thứ 44).