Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Sáu (28/10) đã tổ chức buổi tọa đàm với các doanh nghiệp khai thác tài nguyên tại nước ngoài. Cơ quan này ước tính rằng sản lượng khai thác tại nước ngoài của các doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc đạt bình quân 262.000 thùng/ngày trong năm ngoái, và sẽ tăng lên 348.000 thùng/ngày trong năm 2020, tương đương tăng 32,8%. Trong cùng giai đoạn này, sản lượng của khối doanh nghiệp Nhà nước sẽ tăng 15,9%, từ 295.000 thùng/ngày lên 342.000 thùng/ngày. Theo đó, trong vòng năm năm tới, sản lượng khai thác tài nguyên tại nước ngoài của khối tư nhân sẽ vượt khối Nhà nước.
Để khuyến khích hoạt động khai thác của khối doanh nghiệp tư nhân, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên sẽ tiến hành phân tích điểm mạnh của các doanh nghiệp, các trường hợp thành công, để dựa vào đó xúc tiến các dự án hỗ trợ phù hợp theo từng khối tư nhân và Nhà nước.
Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ mở rộng các dự án hỗ trợ về bồi dưỡng nhân lực, phát triển công nghệ cho khối tư nhân, rút gọn cơ cấu nhân lực ở các doanh nghiệp Nhà nước, đẩy mạnh nguồn nhân lực hỗ trợ cho khối tư nhân.
Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Woo Tae-hee cho biết vai trò của khối doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực khai thác tài nguyên tại nước ngoài đang ngày càng lớn dần. Chính vì thế, các chính sách của Chính phủ và vai trò của doanh nghiệp nhà nước cũng phải thay đổi cho phù hợp với xu hướng này. Theo ông Woo, trong thời gian tới, Chính phủ và khối doanh nghiệp tư nhân sẽ cần tích cực trao đổi và hợp tác chặt chẽ hơn nữa.