Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản hôm thứ Bảy (29/10) đã tổ chức Hội nghị bộ trưởng kinh tế, thương mại Hàn-Trung-Nhật lần thứ 11 tại Tokyo, Nhật Bản với sự tham gia của Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Joo Hyung-hwan, Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Seko Hiroshige và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành.
Bộ trưởng ba nước đã bày tỏ lo ngại về sự lan rộng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, nhất trí sẽ xúc tiến tăng cường nền tảng thương mại tự do Hàn-Trung-Nhật, vì sự phát triển bền vững của nền kinh tế thế giới. Ba nước quyết định sẽ hợp tác đối phó chung với vấn đề chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trong thời gian tới, cam kết một cách tích cực về việc đóng băng và cắt giảm các biện pháp bảo hộ mậu dịch đã nhất trí tại các hội nghị đa phương quốc tế, như tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO) hay nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20).
Ba bên cũng quyết định sẽ đẩy nhanh đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung-Nhật.
Ngoài ra, Bộ trưởng ba nước nhất trí sẽ cùng nỗ lực để Hàn Quốc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) và Hội nghị bộ trưởng kinh tế, thương mại trong năm 2017, đạt thỏa thuận về Hiệp định hàng hóa môi trường (EGA) của WTO trong năm nay. Các bên đã tiến hành kiểm tra về các dự án hợp tác mà mỗi bên đề xuất, bàn về phương án tăng cường hợp tác kinh tế như về thị trường kinh doanh điện tử và thị trường khí gas hóa lỏng (LNG).
Hội nghị trên được tổ chức lần đầu vào năm 2002 nhân Hội nghị ASEAN+3 (gồm 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản).