Lượng người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc dự kiến sẽ vượt ngưỡng 30.000 người vào trung tuần tháng 11 tới đây. Thực tế cho thấy nhiều thanh thiếu niên miền Bắc lo sợ bị phân biệt đối xử nên cố ý che giấu thân phận của mình sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, và nhiều người cảm thấy khó hòa nhập với cuộc sống tại Hàn Quốc.
Theo một kết quả thăm dò ý kiến với khoảng 100 thanh thiếu niên tị nạn Bắc Triều Tiên, hơn 75% thanh thiếu niên có triệu chứng bất an, và hơn 50% có triệu chứng trầm cảm. Kết quả này cho thấy những thanh thiếu niên này đã gặp những vấn đề nghiêm trọng về mặt tinh thần do lo lắng về thân phận người tị nạn trong quá trình thích ứng với cuộc sống mới tại xã hội miền Nam.
Các chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần có biện pháp hỗ trợ tinh thần cho người tị nạn miền Bắc, tương tự như các biện pháp hỗ trợ về vật chất, giúp những người tị nạn có thể thoải mái công khai về xuất thân của mình. Theo các chuyên gia, sự thay đổi nhận thức một cách tích cực ở những người tị nạn miền Bắc chỉ có thể xuất hiện khi Chính phủ tạo điều kiện cho họ được đóng vai trò như những thành viên khác trong xã hội. Các chuyên gia đề xuất chính quyền các địa phương và các tổ chức dân sự phải có các biện pháp hỗ trợ phù hợp với người tị nạn, thay vì chỉ dừng lại ở các chính sách hỗ trợ kinh tế tập trung vào nhà ở và việc làm cho người tị nạn như hiện nay.