Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump, người nhiều lần từng phát biểu sẽ đàm phán lại với Hàn Quốc về Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ, đã đắc cử chức Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử diễn ra vào hôm 8/11 (theo giờ địa phương).
Kết quả này dự kiến sẽ gây ra một cú sốc lớn tới xuất khẩu của Hàn Quốc, vốn liên tục đạt thặng dư lớn mỗi năm trong giao dịch thương mại với Mỹ. Trong năm ngoái, thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ đạt 26 tỷ USD, tăng gấp đôi so với thời điểm trước khi FTA Hàn-Mỹ có hiệu lực.
Từ khi tranh cử, ông Donald Trump tuyên bố sẽ thay đổi những hiệp định thương mại gây bất lợi cho Washington, làm mất việc làm của người dân Mỹ, trong đó có FTA Hàn-Mỹ. Trong trường hợp ông này xem xét lại từ đầu Hiệp định thương mại tự do ký kết với Hàn Quốc sau khi nhậm chức, ngành công nghiệp ô tô của Hàn Quốc, vốn chiếm tới 86% quy mô thặng dư thương mại với Mỹ, dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các lĩnh vực khác như máy móc, thiết bị thông tin viễn thông dự kiến cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Thậm chí, theo một số nhận định, xuất khẩu của Hàn Quốc có thể sẽ phải chịu tổn thất lên tới 3.000 tỷ won (2,61 tỷ USD).
Đặc biệt, ông Trump nhiều khả năng sẽ cho sửa đổi lại FTA Hàn-Mỹ để thực hiện cam kết với tầng lớp cử tri da trắng thu nhập thấp vốn rất ủng hộ ông này. Tuy nhiên, một số ý kiến phân tích rằng lĩnh vực thương mại chịu sự chi phối lớn từ Quốc hội Mỹ, và do đó, một người có quan hệ khá bất hòa với Quốc hội như ông Trump sẽ khó có thể tự ý quyết định về vấn đề này.