Sau khi ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, nhiều chuyên gia cho rằng Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ hạn chế các động thái khiêu khích nghiêm trọng như thử nghiệm hạt nhân hay phóng tên lửa tầm xa trong thời gian tới.
Trước đó, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump từng tuyên bố ông này muốn đối thoại trực tiếp với Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un. Bên cạnh đó, truyền thông Bắc Triều Tiên thời gian qua cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Trump hơn là đối thủ của ông, ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Để tìm kiếm cơ hội đối thoại với Washington, Bình Nhưỡng rất có thể sẽ tiến hành điều chỉnh cục diện hiện nay.
Vào đầu tháng 11, trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ, Bắc Triều Tiên vẫn cho thấy nhiều dấu hiệu hoạt động ở bãi thử nghiệm hạt nhân ở xã Punggye, huyện Gilju, tỉnh Bắc Hamgyong. Mọi dấu hiệu quan sát được cho thấy nước này có thể sẽ thử nghiệm hạt nhân bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, miền Bắc sau đó lại không hề có bất cứ động thái nào, khiến dư luận hoài nghi về khả năng chiến thắng của ông Trump là nguyên nhân dẫn tới thái độ thận trọng này của ông Kim Jong-un.
Một số ý kiến khác lại cho rằng Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục khiêu khích chiến lược như phóng tên lửa tầm xa hay thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu, nhằm chứng tỏ với Chính phủ Mỹ nhiệm kỳ tới rằng nước này là một quốc gia sở hữu hạt nhân. Đồng thời, việc khiêu khích được cho là sẽ giúp Bắc Triều Tiên nâng cao vị thế khi đàm phán với Washington về vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng.
Trong tình hình hiện nay, nhiều ý kiến khác dự đoán Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục dồn toàn lực để phát triển công nghệ hạt nhân, tên lửa theo đúng lộ trình đề ra, bất chấp mọi diễn biến trên trường quốc tế. Một số phỏng đoán cho rằng miền Bắc sẽ tiến hành khiêu khích chiến lược vào tháng 12, thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của nước này, bao gồm sự kiện ngày 17/12, tưởng niệm năm năm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un.