Chính quyền tỉnh Bắc Chungcheong (miền Trung Hàn Quốc) hôm thứ Sáu (18/11) cho biết vi-rút cúm gia cầm phát hiện tại một trang trại chăn nuôi vịt ở huyện Eumseong thuộc tỉnh này đã được kết luận là vi-rút cúm gia cầm độc lực cao H5N6, loại vi-rút có đặc tính lây lan mạnh. Như vậy là chỉ sau ba tháng "sạch dịch" cúm gia cầm, Hàn Quốc lại đối mặt với một nguy cơ lây lan vi-rút mới.
Đây là loại vi-rút tương tự với vi-rút phát hiện được ở các loài chim hoang dã sống ở thành phố Cheonan (tỉnh Nam Chungcheong) và thành phố Iksan (tỉnh Bắc Jeolla) trước đó. Vi-rút cúm gia cầm phát hiện trên gà nuôi tại một trang trại ở huyện Haenam, tỉnh Nam Jeolla, cũng được kết luận là vi-rút cúm gia cầm độc lực cao.
Trong thời gian qua, một số các trường hợp nhiễm vi-rút cúm gia cầm độc lực cao chủng loại khác nhau như H5N1, H5N8 đã từng xuất hiện tại Hàn Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên vi-rút cúm gia cầm H5N6 được phát hiện.
Vi-rút H5N6 từng lây lan mạnh tại Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Hồng Kông, và có trường hợp lây sang người. Kể từ sau khi bùng phát vào tháng 4 năm 2014 tại Trung Quốc, đã có 15 ca tại nước này bị lây vi-rút H5N6, trong đó có 6 ca tử vong. Nếu so với tỷ lệ tử vong ở người của vi-rút này với vi-rút H5N1 thì nguy cơ lây lan sang người của vi-rút H5N6 ở mức thấp hơn.
Cơ quan phòng dịch của Hàn Quốc đang gấp rút tiến hành các công tác phòng dịch như chôn lấp hơn 62.000 con gà, vịt ở hai trang trại phát hiện dịch, kiểm soát toàn bộ ra vào trong vòng bán kính 500 m quanh các trang trại này. Ngoài ra, cơ quan chức năng Hàn Quốc còn đặt các trạm kiểm soát xe cộ trong bán kính 3 km, đẩy nhanh công tác phòng dịch cho gà, vịt ở các trang trại khác trong bán kính 10 km.