Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Đồng tiền các nước mới nổi mất giá sau khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ

Write: 2016-11-19 16:47:56Update: 2016-11-19 17:01:44

Đồng tiền các nước mới nổi mất giá sau khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ

Công ty chứng khoán Daishin Hàn Quốc cho biết tỷ giá hối đoái ngày 17/11 giữa đồng tiền của 15 nước mới nổi lớn trên thế giới với đồng đô-la Mỹ đã đồng loạt giảm từ 1% đến 8% giá trị so với thời điểm ngày 8/11, trước khi có kết quả ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ. Đây là 15 nước mới nổi được xếp vào chỉ số MSCI (Morgan Stanley Capital International), một chỉ số giá cổ phiếu do ngân hàng đầu tư Morgan Stanley của Mỹ tạo ra.
 
Tỷ giá đồng peso của Mê-hi-cô có mức tăng mạnh nhất là 8,83%. Đồng rand của Cộng hòa Nam Phi tăng 7,03%, đồng real của Bra-xin tăng 6,19%, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 5,59%. Một số nước khác có mức tăng tỷ giá dưới 5% gồm có  Malaysia với đồng ringgit tăng 3,74%, Hàn Quốc với đồng won tăng 3,6%, Chile với đồng peso tăng 3,3%. Ngoài ra, tỷ giá giữa đồng peso của Ác-hen-ti-na với đô la Mỹ cũng tăng 2,79%, đồng rupiah của Indonesia tăng 1,98%. Tỷ giá hối đoái với đô la Mỹ tăng có nghĩa là giá trị của đồng tiền đó đang giảm.
 
Sau thắng lợi của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, thị trường tài chính toàn cầu phát sinh nhiều yếu tố bất ổn, các nhà đầu tư lựa chọn rút vốn khỏi các thị trường mới nổi, nay được cho là không còn an toàn, khiến giá trị tiền tệ của các nước đó giảm. 
 
Không chỉ vậy, giá cổ phiếu ở các nước này cũng đang chao đảo. Trong số 15 nước mới nổi ở trên, chỉ ngoại trừ ba nước là Nam Phi, Trung Quốc, Nga có giá cổ phiếu tăng, 12 nước còn lại đều có giá cổ phiếu giảm. Chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) đã giảm 2,72% trong khoảng thời gian này.

Lựa chọn của ban biên tập