Theo Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc trong tháng 10 vừa qua đạt hơn 11,07 tỷ USD, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy là xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường đông dân nhất thế giới đã giảm 16 tháng liên tiếp, kể từ sau khi giảm 6,5% vào tháng 7 năm ngoái, xác lập đà giảm dài nhất từ trước tới nay.
Sau khi giảm mạnh tới 21,5% vào tháng 1 năm nay, xuất khẩu sang Trung Quốc đã có xu hướng hồi phục hơn, quy mô giảm chỉ còn 9,3% vào tháng 7, 5,3% vào tháng 8. Tuy nhiên, do vụ đình công trong ngành ô tô và vụ hãng điện tử Samsung ngừng sản xuất mẫu điện thoại Galaxy Note 7, xuất khẩu lại tiếp tục giảm 9% trong tháng 9 và 11,3% trong tháng 10.
Nhìn chung trong 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm 12%, rơi vào tình trạng đình trệ nhất kể từ sau khi giảm 12% vào năm 1998 trong cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á.
Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Hàn Quốc đều sụt giảm mạnh. Cụ thể, trong tháng 10, xuất khẩu chất bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu số một của Hàn Quốc, đạt 2,22 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2015. Xuất khẩu hai mặt hàng chủ lực tiếp theo là màn hình LCD và thiết bị viễn thông không dây lần lượt đạt 1,71 tỷ USD và 701,23 triệu USD, giảm 12,2% và 42,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tình trạng đình trệ xuất khẩu như trên được phân tích là bởi Trung Quốc đã tăng cường nguồn tự cung trong nước về các hàng hóa trung gian trong ngành công nghiệp cơ bản như thép, hóa dầu và công nghiệp tiên tiến. Bên cạnh đó, việc các hãng điện tử lớn của Hàn Quốc như Samsung, LG đang chuyển các nhà máy tại Trung Quốc sang Việt Nam do giá nhân công tại đây tăng cao, cũng là một yếu tố khiến tình trạng xuất khẩu ngày càng trở nên nghiêm trọng.