Cơ quan an toàn quốc dân và Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc hôm thứ Hai (21/11) đã ký hiệp định phối hợp gửi tin nhắn cảnh báo thiên tai khẩn cấp khi có động đất. Theo đó, Cục quan khí tượng và thủy văn, nơi có kết quả quan trắc đầu tiên, sẽ trực tiếp gửi tin nhắn cảnh báo thiên tai tới người dân.
Trong thời gian tới, với những trận động đất cường độ từ 3 đến 5 độ richter, Cục khí tượng và thủy văn sẽ gửi tin nhắn cảnh báo thiên tai khẩn cấp trong vòng năm phút sau khi xảy ra động đất tới người dân của thành phố và tỉnh có phát sinh động đất. Với những động đất lớn có cường độ trên 5 độ richter, lo ngại có thể xảy ra thiệt hại nặng nề, cơ quan này sẽ gửi tin nhắn tới người dân cả nước trong vòng 50 giây kể từ sau khi xảy ra động đất thông qua hệ thống cảnh báo sớm động đất.
Đặc biệt, vào năm sau, Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc có kế hoạch rút ngắn từ 7 tới 25 giây thời gian gửi tin nhắn tính từ sau khi xảy ra động đất.
Trong trận động đất 5,8 độ richter xảy ra tại thành phố Gyeongju vào ngày 12/9 năm ngoái, phải chín phút sau khi động đất xảy ra, Cơ quan an toàn quốc dân mới gửi tin nhắn khẩn cấp cho người dân, dẫn đến nhiều ý kiến trong sư luận chỉ trích cơ quan này đã chậm trễ trong tiến hành các biện pháp đối phó khi xảy ra thiên tai.