Chính quyền thành phố Incheon hôm thứ Hai (21/11) cho biết Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI) đã được Bộ Địa chính và giao thông chọn làm đơn vị tiến hành nghiên cứu tính khả thi của dự án xây dựng sân bay trên đảo Baengnyeong trên vùng biển phía Tây Hàn Quốc thuộc thành phố này.
Quá trình xem xét tính khả thi được đầu tư nguồn kinh phí 300 triệu won (khoảng 253.000 USD), và dự kiến được tiến hành trong vòng một năm. Trọng tâm của công đoạn này là hoạt động điều tra tính khả thi về mặt kinh tế, hiệu quả của sân bay đảo Baengnyeong trong nỗ lực cải thiện giao thông cho người dân trên đảo và thúc đẩy du lịch. Đồng thời, đơn vị phụ trách sẽ nghiên cứu những tác động của dự án này đối với việc cải thiện hệ thống cựu trợ khẩn cấp, nâng cao nghiệp vụ quản lý lãnh thổ của đơn vị quân đội.
Nếu dự án này được chứng minh hiệu quả về mặt kinh tế, Bộ Địa chính và giao thông và chính quyền thành phố Incheon sẽ đăng công báo về kế hoạch xây dựng cơ bản sân bay này vào năm 2018, khởi công xây dựng vào năm 2020 và hoàn công vào năm 2028.
Sân bay đảo Baengnyeong dự kiến được xây dựng trên khu đất có diện tích 1,27 triệu m² ở xã Baengnyeong, huyện Ongjin, thành phố Incheon. Tổng chi phí dự án là 7,79 tỷ won (6,57 triệu USD). Do địa điểm này gần với khu vực tiếp giáp biên giới với Bắc Triều Tiên, sân bay này dự kiến sẽ phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự. Theo kế hoạch hiện tại, sân bay này sẽ được thiết kế cho các máy bay cỡ nhỏ chở tối đa 50 khách. Tuy nhiên, Bộ Địa chính và giao thông và chính quyền thành phố Incheon sẽ xem xét cả phương án thiết kế sân bay phục vụ máy bay chở tối đa 100 khách trong quá trình triển khai xây dựng.
Chính quyền thành phố kỳ vọng sau khi quá trình xây dựng sân bay đảo Baennyeong được hoàn tất, hoạt động du lịch tới các đảo Baengnyeong, đảo Daecheong và Socheong sẽ được đẩy mạnh hơn, trong khi các hoạt động giao thông đi lại của người dân trên đảo sẽ được cải thiện hơn.