Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok hôm thứ Sáu (25/11) đã chủ trì cuộc họp tài chính, kinh tế vĩ mô mở rộng, với sự tham gia của quan chức đến từ các cơ quan hữu quan như Ngân hàng trung ương (BOK), Ủy ban giám sát tài chính (FSC), Cơ quan giám sát tài chính (FSS), Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên và Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF).
Các quan chức Chính phủ nhận định sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, giá cổ phiếu tại Mỹ và các nước mới nổi đang có sự phân hóa rõ nét, lãi suất tăng và đồng đô-la Mỹ có xu hướng tăng giá. Bất ổn và biến động trong thị trường tài chính Hàn Quốc đang gia tăng trước khả năng Mỹ sẽ tăng lãi suất và lo ngại về phương hướng chính sách của Chính phủ tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đặc biệt, Chính phủ đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến thị trường trong bối cảnh lãi suất thị trường trong nước đang có xu hướng tăng cao trong thời gian gần đây.
Các cơ quan Chính phủ cũng đề cập đến nhiều yếu tố gây bất ổn cho thị trường trong thời gian tới như việc Mỹ ra mắt cơ cấu nội các, chỉ định các cố vấn Chính phủ, quá trình thực hiện các cam kết tranh cử của ông Donald Trump. Bên cạnh đó, nhiều yếu tố khác cũng được cho là sẽ tác động không nhỏ tới thị trường toàn cầu như cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp của Ý, kết quả cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC), tiến trình đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Để đối phó với những sự kiện sắp tới, các cơ quan hữu quan thuộc Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của thị trường, kịp thời thực hiện các biện pháp ổn định thị trường trong những tình huống khẩn cấp. Chính phủ cũng sẽ tăng cường quản lý rủi ro, đặc biệt là trong vấn đề nợ hộ gia đình.
Chính phủ cũng sẽ rà soát những vấn đề thương mại có thể phát sinh sau khi Chính phủ Mỹ mới ra mắt, như khả năng Mỹ rời khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), xóa bỏ Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), áp đặt cấm vận với Trung Quốc, đồng thời vạch rõ phương hướng đối phó với những tình huống này. Các cơ quan Chính phủ sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ, liên tục rà soát các chiến lược đối phó với các vấn đề kinh tế, thương mại, tích cực trao đổi với bộ máy Chính phủ Mỹ nhiệm kỳ tới.