Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Sáu (25/11) công bố Báo cáo Xu hướng tiêu dùng tháng 11 năm 2016, với chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) đạt 95,8 điểm, giảm 6,1 điểm so với mức 101,9 điểm của tháng 10. Đây là mức thấp nhất trong vòng bảy năm bảy tháng qua, kể từ sau mức 94,2 điểm vào tháng 4 năm 2009, thời điểm ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Tháng 6 vừa qua là lần cuối chỉ số CCSI thấp dưới ngưỡng bình quân dài hạn 100 (98,8 điểm). Trước đó, chỉ số này đã giảm từ 99,2 điểm trong tháng 5 xuống 98,8 điểm trong tháng 6, nhưng sau đó tăng lên 100,9 điểm vào tháng 7 và 101,8 điểm vào tháng 8, tiếp tục duy trì trên ngưỡng 100 điểm trong hai tháng tiếp theo, đạt 101,7 điểm vào tháng 9 và 101,9 điểm vào tháng 10. Chỉ số CCSI vượt qua mức 100 điểm (giá trị bình quân trong giai đoạn từ năm 2003 tới năm 2015) chứng tỏ người tiêu dùng lạc quan về tình hình nền kinh tế hiện tại hơn trong quá khứ.
Chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) về tình hình kinh tế hiện tại đạt 60 điểm, giảm tận 12 điểm so với mức 72 điểm hồi tháng 10, mức thấp nhất từ hồi tháng 3 năm 2009 (34 điểm). Chỉ số CSI về triển vọng kinh tế trong sáu tháng tiếp theo đạt 64 điểm, bằng với mức tháng 3 năm 2009, giảm 16 điểm so với tháng 10 (80 điểm). Điều này cho thấy người tiêu dùng Hàn Quốc đánh giá tình hình nền kinh tế hiện nay tương tự như thời điểm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009, và nhận định nền kinh tế khó thoát khỏi tình trạng hiện nay trong sáu tháng tới.
Chỉ số đánh giá về tình hình sinh hoạt hiện tại trong tháng 11 cũng đã giảm 2 điểm so với tháng 10, đạt 90 điểm. Chỉ số CSI về triển vọng sinh hoạt trong tương lai là 93 điểm, giảm 5 điểm so với tháng 10 và là mức thấp nhất trong gần bốn năm qua, sau mức 93 điểm hồi tháng 12 năm 2012. Chỉ số về triển vọng thu nhập hộ gia đình đạt 98 điểm, giảm 3 điểm so với tháng trước, trong khi CSI về triển vọng tiền lương cũng giảm 2 điểm, đạt 111 điểm. Chỉ số CSI về triển vọng chi tiêu tiêu dùng giảm 1 điểm so với tháng 10, đạt 106 điểm.
Kết quả điều tra lần này được tiến hành từ ngày 11/11 tới ngày 18/11 đối với 2.200 hộ gia đình ở các thành phố trên toàn Hàn Quốc, với 2.056 hộ đồng ý trả lời điều tra.