Chính quyền tỉnh Gyeonggi sáng hôm 27/11 cho biết một trang trại chăn nuôi gà ở xã Bubal, thành phố Icheon thuộc tỉnh này, sáng hôm 27/11 đã khai báo về tình trạng hơn 400 con gà bị chết. Kết quả kiểm tra cho thấy số gà trên đã bị nhiễm vi-rút cúm gia cầm.
Chiều cùng ngày, hơn 200 con gà ở một trang trại gà ở xã Maengdong, huyện Eumseong, tỉnh Bắc Chungcheong, cũng đã bị chết do nhiễm vi-rút cúm gia cầm. Cơ quan phòng dịch đang tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để kết luận đây có phải là vi-rút cúm gia cầm độc lực cao hay không.
Trước đó, vào hôm 26/11, khoảng 300 con gà ở một trang trại ở xã Jeondong, thành phố Sejong, cũng đã chết vì nhiễm vi-rút cúm gia cầm. Ở vịnh Gangjin thuộc tỉnh Nam Jeolla vào hôm 20/11 vừa qua cũng đã phát hiện được trường hợp thiên nga chết vì bị nhiễm vi-rút cúm gia cầm.
Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đã tiếp nhận khai báo về vi-rút cúm gia cầm ở cả gà và vịt ở 13 thành phố và huyện trực thuộc năm tỉnh của Hàn Quốc, với 9 địa phương xác nhận có gia cầm bị nhiễm vi-rút cúm gia cầm độc lực cao. Các địa phương nói trên bao gồm huyện Haenam, Muan (tỉnh Nam Jeolla), huyện Eumseong, thành phố Cheongju, huyện Jincheon (tỉnh Bắc Chungcheong), thành phố Asan (tỉnh Nam Chungcheong), thành phố Yangju, Pocheon (tỉnh Gyeonggi), thành phố Gimje (tỉnh Bắc Jeolla). Tổng cộng 1,31 triệu gà, vịt ở 61 trang trại chăn nuôi trên toàn quốc đã bị tiêu hủy để phòng tránh lây lan dịch bệnh.
Chính quyền thành phố Incheon đã cho đóng cửa một sở thú dành cho trẻ em do lo ngại tình trạng lây lan của vi-rút cúm gia cầm.