Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc hôm 28/11 đã công bố kết quả phân tích gen di truyền của vi-rút cúm gia cầm độc lực cao H5N6 phát hiện trong nước, tương tự với gen di truyền của loại vi-rút được phát hiện tại Trung Quốc và Hồng Kông vào đầu năm nay. Tuy nhiên, các gen bên trong có khả năng tự sao chép của vi-rút phát hiện được lại có sự khác biệt lên tới 10%, tương đương biên độ biến thể lớn.
Loài chim di cư bị nhiễm vi-rút H5N6 phát hiện tại Hàn Quốc đã bay tới khu vực sinh sản của chúng ở Xi-bê-ri (Nga), sau đó quay trở lại Hàn Quốc, nhiễm thêm loại cúm gia cầm khác, khiến vi-rút bị biến thể. Nhiều ý kiến lo ngại về khả năng lây lan sang người của loại vi-rút bị biến thể này. Hàn Quốc đã ghi nhận các trường hợp lây nhiễm vi-rút ở gà, vịt, các loài chim hoang dã và chim di trú, chứng tỏ khả năng lây lan mạnh của vi-rút, đặt công tác phòng dịch trong tình trạng báo động.
Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc đang tiếp tục phân tích gen di truyền của các trường hợp nhiễm vi-rút cúm gia cầm mới phát sinh, điều tra về độc lực của các vi-rút này. Bên cạnh đó, Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) cũng đang phân tích về tính nguy hại của vi-rút này đối với cơ thể con người.
Tính tới 9 giờ sáng hôm thứ Ba (29/11), tổng cộng 41 trang trại ở 11 thành phố và huyện trực thuộc năm tỉnh trên toàn Hàn Quốc đã ghi nhận trường hợp nhiễm vi-rút cúm gia cầm độc lực cao. Số lượng gia cầm bị tiêu hủy, chôn lấp lên tới khoảng 1.682.000 con.