Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 10 thặng dư 8,72 tỷ USD

Write: 2016-12-01 15:42:55Update: 2016-12-01 17:19:36

Cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 10 thặng dư 8,72 tỷ USD

Theo thông báo của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) vào hôm thứ Năm (1/12), cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 10 thặng dư 8,72 tỷ USD, bao gồm cả cán cân hàng hóa và dịch vụ. Như vậy, cán cân vãng lai của Hàn Quốc đã thặng dư 56 tháng liên tiếp từ tháng 3 năm 2013, xác lập đà thặng dư dài nhất trong lịch sử.
 
Quy mô thặng dư cán cân vãng lai trong tháng 10 đã tăng thêm 650 triệu USD so với tháng 9, nhưng giảm so với quy mô cùng kỳ năm ngoái là 9,58 tỷ USD. Cán cân hàng hóa thặng dư 9,83 tỷ USD, giảm 830 triệu USD so với tháng trước. Trong vòng 10 tháng đầu năm nay, quy mô thặng dư lũy kế của cán cân hàng hóa đã đạt 100,59 tỷ USD, vượt ngưỡng 100 tỷ USD.
 
Quy mô thặng dư cán cân vãng lai trong 10 tháng đầu năm nay đã đạt 81,92 tỷ USD. Xuất khẩu trong tháng 10 giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 43,34 tỷ USD. Nhập khẩu giảm 5%, đạt 33,51 tỷ USD. Trong tháng 9, xuất khẩu chỉ giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2015, nhưng đã tiếp tục giảm sâu hơn trong tháng 10. Điều này được phân tích là bởi nhu cầu trên thế giới sụt giảm, cộng thêm tác động từ vụ đình công ngành ô tô, thiệt hại do bão, vụ Samsung ngừng sản xuất điện thoại Galaxy Note 7.
 
Trong tháng 10, cán cân dịch vụ thâm hụt 1,59 tỷ USD, quy mô thâm hụt giảm khoảng 100 triệu USD so với mức 2,58 tỷ USD trong tháng 9, mức thâm hụt kỷ lục trong vòng hơn năm năm qua. Cán cân vận tải thặng dư 150 triệu USD, được cải thiện hơn so với tháng 9. Cán cân du lịch thâm hụt 500 triệu USD, trong khi cán cân dịch vụ quyền sở hữu trí tuệ thâm hụt 510 triệu USD, tăng hơn so với mức thâm hụt 390 triệu USD trong tháng 9.
 
Trong một tin liên quan khác, xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 11 đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 45,5 tỷ USD, quay trở lại xu hướng tăng sau ba tháng. Trước đó, vào tháng 8, xuất khẩu đã lần đầu tăng sau 20 tháng giảm liên tiếp. Xu hướng tăng xuất khẩu trong tháng 11 được cho là nhờ sự tăng đơn giá của các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc như chíp bán dẫn, màn hình LCD.
 
Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong tháng 11 đạt 11,7 tỷ USD, mức cao nhất trong năm nay. Xuất khẩu sang các thị trường khác như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á như Việt Nam, khu vực Trung Đông tiếp tục duy trì xu hướng tăng.
 
Trong tháng 11, nhập khẩu tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 37,5 tỷ USD.

Lựa chọn của ban biên tập