Hãng Moody’s, một trong ba hãng đánh giá tín nhiệm lớn nhất thế giới của Mỹ, gần đây đã đưa ra cảnh báo đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Hãng này nhận định vụ bê bối chính trị liên quan tới Tổng thống Park Geun-hye đang trở thành một yếu tố nguy hiểm, có thể khiến Chính phủ Hàn Quốc trì hoãn các quyết định quan trọng, đặc biệt là các chính sách về kinh tế. Theo Moody's, “nguy cơ Choi Soon-sil” có thể sẽ tác động xấu tới xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc.
Các quốc gia láng giềng của Hàn Quốc cũng đang bắt đầu thể hiện sự lo ngại đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Nhật Bản gần đây cho biết đàm phán với Seoul về việc nối lại Hiệp định hoán đổi tiền tệ Hàn-Nhật sẽ khó có thể diễn ra. Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso phát biểu rằng trong thời điểm hiện tại, Tokyo không rõ sẽ phải kết thúc đàm phán hiệp định này với ai ở phía Seoul, nên không thể tiếp tục đàm phán. Phát biểu này của Phó Thủ tướng Nhật Bản ám chỉ lỗ hổng hiện nay trong hoạt động điều hành quốc gia của Hàn Quốc.
Trung Quốc gần đây đã tiến hành điều tra thuế đối với trụ sở tập đoàn Lotte tại Trung Quốc như một biện pháp trả đũa đối với Seoul, sau khi sân golf Lotte ở huyện Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, được chọn làm địa điểm triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THADD). Một số ý kiến cho rằng Bắc Kinh đã tranh thủ thời điểm tình hình chính trị Hàn Quốc rối ren để trả đũa vụ triển khai THAAD.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo kinh tế của Hàn Quốc lại đang phải làm chứng trong phiên điều trần tại Quốc hội liên quan tới vụ bê bối bà Choi Soon-sil. Nhiều ý kiến lo ngại vụ bê bối chính trị này sẽ làm giảm xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc, một thước đo về mức độ tin cậy đối ngoại của nền kinh tế Hàn Quốc.