Chín lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, trong đó có Phó Chủ tịch tập đoàn điện tử Samsung Lee Jae-yong, Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch tập đoàn Hanwha Kim Seung-youn, Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin, Chủ tịch tập đoàn ô tô Hyundai Chung Mong-koo, Chủ tịch tập đoàn Hanjin Cho Yang-ho, đã có mặt tại phiên điều trần đầu tiên tại Quốc hội về vụ bê bối bà Choi Soon-sil với tư cách nhân chứng.
Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong đã trả lời không rõ ràng về câu hỏi liên quan tới mối quen biết giữa ông và bà Choi Soon-sil. Phó Chủ tịch Lee cho biết trong thời gian tới, Samsung sẽ không tiếp tục hoạt động trong Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI). Mặt khác, ông Lee khẳng định vụ sáp nhập công ty xây dựng Samsung và công ty công nghiệp Cheil không hề liên quan tới quá trình thừa kế quyền kinh doanh tập đoàn của ông này. Ông này cũng cho biết bản thân có biết về việc Samsung đã tài trợ cho con gái bà Choi Soon-sil là Chung Yoo-ra khoảng 1 tỷ won (tương đương 854.000 USD).
Chủ tịch tập đoàn Hanjin Cho Yang-ho cho biết ông đã nhận được thông báo yêu cầu phải xin từ chức Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Pyeongchang 2018 từ cựu Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Kim Jong-deok. Ông Cho cho biết ông nhận được yêu cầu này là do có quan hệ không mấy tốt đẹp với Quỹ K-Sports và bà Choi Soon-sil.
Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won cho biết ông đã từ chối đóng góp thêm 8 tỷ won (6,8 triệu USD) cho quỹ này do xét thấy kế hoạch và phương thức góp tiền cho quỹ K-Sports không thích hợp.
Buổi điều trần thứ hai sẽ diễn ra vào hôm 7/12 với sự tham gia của các thành viên trong gia đình bà Choi Soon-sil và các nhân vật thân cận với bà này. Tuy nhiên, bà Choi Soon-sil, chị gái là Choi Soon-deuk, và cháu bà là Jang Si-ho hiện đã trình lên Quốc hội giấy giải trình về lý do vắng mặt trong buổi điều trần thứ hai.