Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) cho biết Hàn Quốc hiện đang phải giải quyết 132 vụ kiện về chống bán phá giá, nhiều hơn 26 vụ so với thời điểm cuối năm ngoái, tương đương mức tăng 24,5%. Chống bán phá giá là một quy chế về nhập khẩu, áp dụng mức thuế suất cao đối với những mặt hàng xuất khẩu của doanh nghiệp hoặc quốc gia bán phá giá.
Trong số các vụ điều tra về chống bán phá giá đang tiến hành đối với Hàn Quốc, số vụ điều tra của Ấn Độ chiếm nhiều nhất (với 33 vụ), sau đó tới Mỹ (23 vụ), Trung Quốc (13 vụ), Thái Lan (11 vụ) và Bra-xin (10 vụ). Riêng trong năm nay, Ấn Độ đã tiến hành áp dụng chín quy chế nhập khẩu mới đối với Hàn Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, đã yêu cầu điều tra một vụ bán phá giá và một vụ liên quan tới biện pháp tự vệ (Safeguard) đối với Hàn Quốc.
Xét theo mặt hàng, số vụ liên quan tới lĩnh vực gang thép, kim loại chiếm gần một nửa, với 88 vụ (48,4%). Tổng số vụ liên quan tới lĩnh vực hóa học là 48 vụ, dệt sợi là 14 vụ. Mỹ đang điều tra 18 vụ chống bán phá giá ở lĩnh vực gang thép, kim loại, trong khi Ấn Độ cũng điều tra 18 vụ nhưng ở lĩnh vực hóa học.
Trong 11 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã bị các nước áp 39 quy chế nhập khẩu. Hàn Quốc có số vụ kiện chống bán phá giá trong năm 2013 là 47 vụ, 2014 là 40 vụ, năm 2015 là 36 vụ.