Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Năm (8/12) dự đoán tổng dân số Hàn Quốc sẽ tăng từ 51,01 triệu người trong năm 2015 lên đỉnh điểm là 52,96 triệu người vào năm 2031, trước khi giảm dần xuống còn 43,02 triệu người vào năm 2065, bằng với dân số năm 1990. Dân số Hàn Quốc sẽ bắt đầu chuyển sang tăng trưởng âm từ năm 2032, đạt tới mức giảm 1,03% vào năm 2065.
Xu hướng giảm dân số tự nhiên khi số người tử vong cao hơn số trẻ em được sinh ra sẽ bắt đầu từ năm 2029. Số trẻ em được sinh ra trong một năm sẽ giảm từ 430.000 trẻ vào năm 2015 xuống 260.000 trẻ vào năm 2065. Trong cùng khoảng thời gian này, số người tử vong tăng từ 280.000 lên 740.000 người.
Dân số trong độ tuổi lao động (từ 15 tới 64 tuổi) trong năm 2015 chiếm 73,4% tổng dân số, đạt 37,44 triệu người. Nhóm dân số này sẽ tăng tới mức cao nhất vào năm 2016 với 37,63 triệu người, rồi bắt đầu giảm từ năm 2017, tới năm 2065 còn 20,62 triệu người, giảm tới 47,9% do tỷ lệ sinh thấp.
Dân số trên 65 tuổi được dự đoán là sẽ tăng từ 6,54 triệu người vào năm 2015 lên hơn 10 triệu người vào năm 2025, đạt tới đỉnh điểm là 18,82 triệu người vào năm 2049, rồi sau đó bắt đầu xu hướng giảm.
Trong khi đó, dân số trẻ em trong độ tuổi từ 0 tới 14 sẽ giảm đều đặn trong thời gian tới, từ 7,03 triệu người (tương đương 13,8% tổng dân số) xuống 5,98 triệu người (11,3%) vào năm 2035, và 4,13 triệu người (9,6%) vào năm 2065.
Tỷ lệ dân số phụ thuộc trên 100 dân số trong độ tuổi lao động của Hàn Quốc sẽ tăng lên từ 36,2 người vào năm 2015 lên trên 70 người vào năm 2037, và vượt ngưỡng 100 người vào năm 2059. Theo dự đoán này, Hàn Quốc sẽ chuyển từ quốc gia có tỷ lệ dân số phụ thuộc thấp nhấp trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vào năm 2015 thành nước có tỷ lệ này cao nhất vào năm 2065 (108,7 người).