Theo một thống kê dự đoán dân số Hàn Quốc trong tương lai của Cục thống kê quốc gia, cơ quan này cho biết dân số Hàn Quốc đạt 51,01 triệu người trong năm 2015, và sẽ tăng lên thành 51,05 triệu người vào năm 2045, chỉ tăng thêm khoảng 40.000 người. Tuy nhiên, cơ cấu dân số lại được dự đoán là sẽ có biến động lớn.
Trước tiên, trong thời gian tới, dân số nữ sẽ vượt qua dân số nam. Theo kết quả thống kê liên quan kể từ năm 1960 cho tới nay, dân số là nữ giới chưa từng vượt qua dân số nam giới. Tuy nhiên trong tương lai, dân số nữ được dự đoán sẽ lần đầu vượt qua dân số nam vào năm 2039. Tới năm 2045, dân số nam đạt 25,49 triệu người, ít hơn khoảng 70.000 người so với dân số nữ là 25,56 triệu người.
Tuổi thọ kỳ vọng của người dân Hàn Quốc dự kiến tăng thêm, trong khi tỷ lệ sinh vẫn tiếp tục giảm, khiến xu hướng già hóa dân số trở nên rõ rệt hơn nữa. Dân số trên 65 tuổi trong năm ngoái đạt 6,54 triệu người sẽ tăng lên thành 18,18 triệu người trong 30 năm tới, tương đương gấp 2,9 lần. Tỷ trọng dân số cao tuổi trên tổng dân số tăng từ 12,8% lên 35,6%.
Ngược lại, dân số trong độ tuổi lao động (từ 15 tới 64 tuổi) lại có xu hướng giảm dần, từ mức 37,44 triệu người như hiện nay xuống còn 27,72 triệu người, giảm hơn 10 triệu người trong vòng 30 năm. Tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động cũng thu hẹp từ mức 73,4% xuống 54,3%, giảm tới 29,1%. Trong đó, dân số trong độ tuổi từ 25 tới 49 tuổi, có thể nói là nhóm dân số trụ cột, giảm từ 19,79 triệu người xuống còn 12,89 triệu người.
Tỷ lệ dân số phụ thuộc trên 100 dân số trong độ tuổi lao động là 36,2 người vào năm 2015, sẽ tăng lên thành 84,2 người trong năm 2045.
Số trẻ sơ sinh mới ra đời trong một năm sẽ giảm từ 430.000 trẻ trong năm ngoái xuống 310.000 trẻ. Trong năm 2015, dân số Hàn Quốc tăng nhẹ 0,53%, nhưng tới năm 2045 sẽ giảm 0,52%.