Theo báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 11" do Cục thống kê quốc gia công bố, số lao động có việc làm của Hàn Quốc trong tháng 11 đạt 26.592.000 người, tăng 339.000 người so với một năm trước. Như vậy là sau hai tháng 9 và 10 với mức tăng 200.000, số lao động có việc làm quay trở lại ngưỡng tăng 300.000 người.
Nguyên nhân của tình trạng này được phân tích là bởi trong tháng 11 năm ngoái, lực lượng lao động trong ngành nông lâm ngư nghiệp giảm do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Thêm vào đó, trong năm nay, ngành xây dựng có nhiều tín hiệu khả quan, khiến lực lượng lao động ở ngành này tăng thêm 110.000 người.
Tuy nhiên, số lao động trong ngành chế tạo tiếp tục giảm 102.000 người do ảnh hưởng từ quá trình suy thoái và tái cơ cấu ngành đóng tàu. Sau tháng 10, đây là tháng giảm thứ hai ở ngưỡng 100.000 người của lực lượng lao động ngành chế tạo.
Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên đạt 8,2%, mức cao nhất trong vòng 13 năm qua, kể từ tháng 11 năm 2003. Tỷ lệ thất nghiệp dự cảm, con số tính gộp cả những người không có việc làm, người có việc làm nhưng không ổn định, người làm việc dưới 36 tiếng, người đang chuẩn bị xin việc hay bị tạm nghỉ việc một thời gian, đạt 9,9%.