Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok sáng hôm thứ Sáu (16/12) đã chủ trì cuộc họp với nhóm công tác đặc biệt của Chính phủ về tình hình kinh tế khẩn cấp. Tại đây, Chính phủ nhận định những ảnh hưởng của việc thông qua dự thảo luận tội Tổng thống Park Geun-hye tại Quốc hội đối với thị trường tài chính ở trong và ngoài nước là không lớn. Tuy nhiên, sau khi Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC) quyết định tăng lãi suất thì biến động trong thị trường bắt đầu lan rộng. Mặc dù vậy, các hãng đánh giá tín nhiệm uy tín quốc tế như Standard & Poor's (S&P), Moody's, Fitch đều cho rằng dự thảo luận tội bà Park sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế Hàn Quốc.
Chính phủ đã tiến hành phân tích các số liệu tạm thời về tình hình nền kinh tế thực như tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, nhận định không có dấu hiệu đặc biệt nào phát sinh sau khi dự thảo luận tội bà Park được thông qua.
Tuy nhiên, với nhận thức rằng các điều kiện kinh tế ở trong và ngoài nước vẫn đang diễn tiến hết sức nghiêm trọng, Chính phủ quyết định khởi động nhóm công tác đặc biệt để đẩy mạnh công tác theo dõi tình hình tài chính và nền kinh tế thực, đối ứng nhanh chóng và hiệu quả với mọi dấu hiệu bất ổn phát sinh trên thị trường tài chính.
Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ rà soát một cách toàn diện các vấn đề an sinh xã hội và kế hoạch đối phó theo từng ban ngành, xúc tiến các đối sách ổn định dân sinh theo từng lĩnh vực như vật giá, việc làm, nhà ở, phúc lợi, tài chính người dân.
Trước tiên, Chính phủ sẽ hạn chế tăng giá các loại phí, như giá năng lượng trong mùa đông, nhằm giảm thiểu gánh nặng cho người dân. Ngoài ra, Chính phủ sẽ dồn toàn lực để ngăn chặn dịch cúm gia cầm, lập phương án ổn định nguồn cung trứng gà, thịt gia cầm, lập phương án kích thích tiêu dùng vào đầu năm sau.
Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ xúc tiến giải ngân khoản ngân sách 2.600 tỷ won (2,2 tỷ USD) để tạo việc làm cho thanh niên trong quý I, tăng cường bảo hộ người lao động làm việc trong các môi trường không đảm bảo như công trường xây dựng, ổn định về nhà ở, phúc lợi cho người dân. Chính phủ cũng sẽ nâng nguồn ngân quỹ cho bốn quỹ hỗ trợ chính sách cho người dân lên 7.000 tỷ won (5,92 tỷ USD), tăng số trung tâm hỗ trợ tổng hợp về tài chính cho người dân lên hơn 40 địa điểm.
Mặt khác, trong cuộc họp trên, các cơ quan hữu quan của Chính phủ đã thảo luận về phương hướng chính sách kinh tế cho năm tới, căn cứ theo mục tiêu sẽ công bố trong tháng này, dồn toàn lực để bắt đầu giải ngân ngân sách năm 2017 ngay từ quý I, tích cực tìm kiếm các dự án phân bổ ngân sách trước khi bắt đầu năm tài khóa mới, mở rộng đầu tư về các dịch vụ công cộng thiết yếu. Chính phủ sẽ phản ánh trong phương hướng chính sách kinh tế năm sau các bài toán cần giải quyết như kích thích tiêu dùng, đảm bảo thu nhập cho người lao động có thu nhập thấp, đối phó với tỷ lệ sinh thấp.