Nhân một năm Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung đi vào hiệu lực (20/12/2015), Chính phủ hai nước đã nhất trí mở rộng phạm vi Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau giữa cơ quan chứng nhận của hai nước đối với toàn bộ các mặt hàng điện, điện tử.
Viện Tiêu chuẩn công nghệ quốc gia (KATS) thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Ba (20/12) cho biết toàn bộ 104 mặt hàng điện tử của Hàn Quốc thuộc đối tượng phải nhận chứng nhận bắt buộc (CCC) của Trung Quốc nay sẽ được công nhận nếu có chứng nhận do cơ quan chứng nhận của Hàn Quốc cấp.
Chứng nhận bắt buộc (China Compulsory Certification) là một chế độ yêu cầu các nhà sản xuất trước khi bán sản phẩm tại Trung Quốc có nghĩa vụ phải tiến hành kiểm tra sản phẩm và thẩm định nhà máy bởi các cơ quan chứng nhận được nước này chỉ định.
Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn xuất khẩu các mặt hàng điện, điện tử sang Trung Quốc sẽ phải lấy được chứng nhận CCC, tốn một khoản chi phí không nhỏ. Thêm vào đó, thời gian chờ đợi được phê duyệt sẽ mất khoảng ba tháng, tạo gánh nặng lớn cho doanh nghiệp.
Để giải tỏa vướng mắc này, Chính phủ hai nước đã nhất trí ký kết Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau vào tháng năm ngoái. Tới tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Joo Hyung-hwan đã có chuyến thăm Trung Quốc và ký kết biên bản ghi nhớ về việc thừa nhận lẫn nhau giữa cơ quan chứng nhận hai nước. Sau đó, hai nước đã thí điểm áp dụng quy chế thừa nhận lẫn nhau đối với sáu mặt hàng, tiến tới mở rộng sang 173 mặt hàng áp dụng chứng nhận tổng hợp của Hàn Quốc (KC) và 104 mặt hàng áp dụng chứng nhận CCC của Trung Quốc.
Viện Tiêu chuẩn công nghệ quốc gia Hàn Quốc kỳ vọng thỏa thuận lần này sẽ góp phần giải tỏa phần lớn những vướng mắc về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Hàn-Trung, tạo ra hiệu quả tích cực trong xuất khẩu và xúc tiến vào thị trường của hai bên.