Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

"Nguy cơ khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên lần thứ ba"

Write: 2016-12-21 16:21:35Update: 2016-12-21 16:26:05

"Nguy cơ khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên lần thứ ba"

Viện nghiên cứu chiến lược an ninh trực thuộc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (21/12) đã công bố báo cáo dự đoán về tình hình an ninh Bắc Triều Tiên trong năm 2017. 
 
Báo cáo này nhận định rằng trong nửa đầu năm sau, thời điểm Chính phủ tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ra mắt, Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu và phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo, đẩy nhanh triển khai các vũ khí hạt nhân. Các động thái này của miền Bắc sẽ tiếp tục khiến quan hệ liên Triều rơi vào trạng thái "u ám".
 
Viện nghiên cứu cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần chú ý tới các thời điểm mà Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ phóng tên lửa và thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu. Đó là vào ngày sinh nhật của Chủ tịch đảng Lao động Kim Jong-un (8/1), ngày ra mắt của Chính phủ ông Donald Trump (20/1), kỷ niệm 75 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Jong-il (16/2), kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15/4).
Viện nghiên cứu này nhận định rằng trong năm sau, Mỹ có thể sẽ gia tăng sức ép về ngoại giao với Bình Nhưỡng, tăng cường gây sức ép cả với Trung Quốc, hay tấn công phủ đầu cảnh cáo miền Bắc. Do đó, quan hệ Mỹ-Triều sẽ rơi vào thế đối đầu quyết liệt hơn nữa, đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc, thậm chí có thể dẫn tới cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên lần thứ ba.
 
Theo báo cáo trên, Viện nghiên cứu chiến lược an ninh phỏng đoán trong sáu tháng cuối năm 2017, ông Kim Jong-un sẽ vờ đưa ra các bước đi hòa bình, như đề xuất đối thoại Nam-Bắc. Nếu trong năm sau, nước này không thể đạt được ý đồ đối thoại với Mỹ, miền Bắc có thể sẽ tiến hành khiêu khích bất ngờ đối với miền Nam.
 
Viện nghiên cứu này cũng đề cập tới khả năng Bắc Triều Tiên tiến hành khủng bố theo nhiều hình thức đa dạng, lợi dụng thời điểm Hàn Quốc bầu cử Tổng thống, như tấn công mạng vào các cơ quan nhà nước, cơ sở hạ tầng quan trọng của Chính phủ miền Nam. Ngoài ra, không thể loại trừ khả năng miền Bắc sẽ đẩy mạnh tấn công, xâm nhập mạng lưới điện toán tài chính quốc tế để đánh cắp tiền, nhằm giải quyết các khó khăn về kinh tế hiện nay.
 
Báo cáo này cho rằng ông Kim Jong-un đang duy trì một nền chính trị gây hoang mang, lo sợ cho người dân, ép người dân phải trung thành với thể chế. Kể từ khi lên nắm quyền tới nay, ông này đã tử hình hơn 140 quan chức đảng Lao động, Chính phủ và quân đội nước này. Trong thời gian tới, nhà lãnh đạo miền Bắc dự kiến sẽ tiếp tục duy trì chính sách cai trị hà khắc này để kích động một cuộc chạy đua về lòng trung thành trong nội bộ thể chế. 

Lựa chọn của ban biên tập