Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Yoo Il-ho hôm thứ Hai (26/12) đã chủ trì cuộc họp lần thứ tám của Hội đồng bộ trưởng về đẩy mạnh sức cạnh tranh công nghiệp.
Tại đây, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ rà soát lại việc thực thi các phương án tăng cường sức cạnh tranh ở bốn ngành công nghiệp nhạy cảm trong nền kinh tế là đóng tàu, vận tải biển, gang thép và hóa dầu, xúc tiến các kế hoạch đặt ra trong năm sau. Đặc biệt, ông Yoo Il-ho khẳng định trong năm 2017, Chính phủ sẽ tiếp tục duy trì nền tảng tái cơ cấu, vì tương lai của kinh tế Hàn Quốc.
Chính phủ sẽ triển khai một cách nhất quán và thường xuyên hệ thống tái cơ cấu như xếp hạng tín nhiệm, rà soát các yếu tố bất ổn tiềm tàng trong những ngành công nghiệp chủ lực như xây dựng, lên đối sách ứng phó sớm, cải thiện các chế độ liên quan để có thể tái cơ cấu một cách hiệu quả.
Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và tài chính đánh giá quá trình tái cơ cấu ngành đóng tàu và vận tải biển trong năm 2016 đã lập ra được những quy tắc quan trọng trong tái cơ cấu, từ nỗ lực cứu nguy một cách triệt để của doanh nghiệp cho tới nguyên tắc chia sẻ tổn thất, tạo bàn đạp vững chắc để triển khai tái cơ cấu một cách thường xuyên và nhất quán với mỗi doanh nghiệp đơn lẻ trong tương lai.
Dựa trên những nguyên tắc này, công ty đóng tàu và hải dương Daewoo đã giảm nhẹ được tác động từ cú sốc tái cơ cấu tới nền kinh tế, công ty công nghiệp nặng Hyundai đã nỗ lực tự giải cứu thành công, chuẩn bị cho một bước nhảy vọt mới. Với trường hợp của công ty vận tải biển Hanjin, Chính phủ đã dồn toàn lực và khắc phục được khó khăn của công ty này trong vòng hơn ba tháng, hoàn thành bốc dỡ hàng hóa tồn đọng trên 141 tàu của Hanjin.