Khoa học
Hàn Quốc phát triển thành công gan nhân tạo có thể ghép cho người
Write: 2016-12-27 16:10:54 / Update: 2016-12-27 18:01:00
Cục phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) hôm thứ Ba (27/12) cho biết nhóm nghiên cứu chung giữa Đại học quốc gia Seoul và Đại học Kangwon đã phát triển thành công gan nhân tạo dùng để ghép khác loài. Công trình nghiên cứu này là một phần trong dự án được Cục phát triển nông thôn Hàn Quốc xúc tiến từ năm 2012, nhằm đào tạo các nhà khoa học có trình độ cao trên thế giới, hỗ trợ phát triển công nghệ gốc để áp dụng vào thực tế, tạo ra động lực mới thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn.
Ghép các bộ phận khác loài là việc ghép trao đổi các bộ phận cơ thể của các loài khác nhau nhằm mục đích điều trị, như ghép tế bào, mô, hay cơ quan nội tạng động vật cho người.
Ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với lứa tuổi 40 và 50 tuổi tại Hàn Quốc. Ngoài ung thư gan, tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh khác có liên quan tới gan cũng tương đối cao. Ung thư gan là một bệnh nan y, chỉ có một cách chữa trị duy nhất là ghép gan. Tuy nhiên, lượng gan hiến luôn thiếu trầm trọng so với nhu cầu điều trị.
Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc đã lấy gan lợn để phát triển công nghệ gan nhân tạo sinh học tương đồng với gan người về cấu trúc, chức năng. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc loại bỏ được Retrovirus, yếu tố chính gây ra phản ứng miễn dịch chống lại mô, cơ quan ghép, sau khi cấy ghép thành công, cũng như các bệnh lây truyền từ động vật sang người (zoonosis).
Nếu kết hợp tế bào được tạo ra từ tế bào gốc đa năng iPS (induced pluripotent stem cell) của bệnh nhân ghép tạng với công nghệ gan nhân tạo, các nhà nghiên cứu sẽ có thể tiến gần hơn tới giai đoạn áp dụng thực tế trong việc tạo ra gan phù hợp với mỗi bệnh nhân. Tuy nhiên, quá trình này đòi nhiều công nghệ tiên tiến cần sự đầu tư và phát triển công nghệ liên tục. Công trình nghiên cứu lần này được đánh giá là mang ý nghĩa lớn, tạo được nền tảng công nghệ trong nước trong giải quyết vấn đề trong phản ứng miễn dịch chống lại mô, cơ quan ghép.
Lựa chọn của ban biên tập