Trong khi vi-rút cúm gia cầm độc lực cao H5N6 đang lây lan mạnh ở gia cầm như gà, vịt, Hàn Quốc mới đây ghi nhận thêm các trường hợp nhiễm vi-rút cúm chủng "H7" trong phân của loài chim hoang dã.
Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc cho biết cơ quan này gần đây đã phát hiện được vi-rút cúm gia cầm H7N7 trong phân của chim hoang dã sống ở xã Seopo, thành phố Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang. H7N7 là vi-rút cúm gia cầm từng phổ biến tại Hà Lan vào năm 2003 với 80 trường hợp vi-rút lây sang người. Ngoài trường hợp tử vong của một bác sĩ thú y ngoài 50 tuổi, hầu hết các bệnh nhân chỉ có những triệu chứng nhẹ về đường hô hấp.
Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực trấn an rằng vi-rút H7N7 phát hiện trong nước lần này là loại vi-rút độc lực thấp, ít có khả năng lây truyền từ gia cầm sang người.
Trước đó, vào hôm 17/12, cơ quan phòng dịch đã phát hiện một trường hợp nhiễm vi-rút cúm gia cầm H7N2 trong phân của chim hoang dã sống ở xã Gyehwa, huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla. Đây cũng được xác định là vi-rút cúm gia cầm độc lực thấp. Tuy nhiên, trước một loạt các trường hợp vi-rút cúm gia cầm chủng H7 mới phát hiện, cơ quan phòng dịch dang tiến hành điều tra kỹ lưỡng để đối phó với khả năng vi-rút cúm gia cầm độc lực cao H7N9 lây nhiễm trong nước. Khác với các vi-rút chủng H7 khác, vi-rút H7N9 sẽ khiến người bị nhiễm mắc bệnh viêm phổi. Vi-rút này đã gây ra hơn 300 ca tử vong ở người tại Hồng Kông, Canada. Hàn Quốc chưa từng phát hiện loại vi-rút nguy hiểm từ trước tới nay.