Chính phủ Hàn Quốc hôm 27/12 đã mở cuộc họp của Ủy ban chiến lược công nghệ thông tin lần thứ tám và công bố “Chính sách công nghệ thông tin chủ chốt nhằm chuẩn bị cho xã hội trí tuệ thông tin tương lai”. Trong đó, Chính phủ lên kế hoạch tập trung phát triển ngành công nghiệp in ba chiều (3D), công nghệ bảo mật trí tuệ nhân tạo và dịch vụ viễn thông thế hệ thứ năm 5G.
Chính phủ quyết định sẽ tích cực hỗ trợ áp dụng công nghệ in 3D trong các ngành công nghiệp quan trọng như ô tô, hàng không, sản xuất các phụ tùng tiên tiến đa chủng loại với số lượng ít.
Ngoài ra, Chính phủ sẽ đẩy mạnh nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm chế tạo bằng công nghệ in 3D, bao gồm phụ tùng trong lĩnh vực quốc phòng, đường sắt, hay trong các lĩnh vực y tế như nha khoa, phục hồi chức năng.
Để đối phó với uy hiếp an ninh mạng ngày một lớn dần, Chính phủ lập ra "Kế hoạch nghiên cứu và phát triển an ninh mạng quốc gia", quyết định đầu tư tích cực cho phát triển các công nghệ tiên tiến như bảo mật trí tuệ nhân tạo. Chính phủ cũng sẽ đầu tư một cách trọng tâm nhằm phát triển công nghệ "blockchain" (chuỗi khối), công nghệ mở rộng và lưu trữ thông tin giao dịch giữa những người sử dụng, ngăn ngừa việc thay đổi dữ liệu, công nghệ nhận diện sinh học sử dụng vân tay, mống mắt, và các công nghệ bảo mật áp dụng trong mạng internet của đồ vật (IoT), xe tự lái.
Cùng với đó, Chính phủ sẽ nỗ lực đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thương mại hóa dịch vụ 5G có tốc độ nhanh gấp 20 lần dịch vụ viễn thông thế hệ thứ tư 4G, hỗ trợ để đẩy nhanh ứng dụng của 5G trên thị trường. Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ mở rộng năm dịch vụ liên quan tới 5G như công nghệ thực tế ảo (VR) và tương tác ảo (AR), thư ký trí tuệ nhân tạo, xe tự lái, thành phố thông minh, đối phó với thảm họa, y tế.