Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia, một cơ quan nghiên cứu trực thuộc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, mới đây công bố "Sách trắng tổng kết năm năm cầm quyền của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un". Tài liệu này cho thấy trong vòng năm năm cầm quyền, kể từ năm 2011, Chủ tịch đảng Lao động miền Bắc Kim Jong-un đã hành quyết tổng cộng 340 người, bao gồm cả chồng của người cô ruột là ông Jang Song-thaek, nhằm củng cố quyền lực thế hệ thứ ba của gia tộc họ Kim.
"Thời đại Kim Jong-un" bắt đầu vào ngày 30/12/2011, khi ông này được bầu làm Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân miền Bắc, chỉ hai tuần sau lễ tang của cha mình là cố Chủ tịch Kim Jong-il. Tới tháng 4 năm 2012, ông này đã chiếm được mọi vị trí quyền lực trong đảng Lao động và Chính phủ miền Bắc, thừa kế toàn bộ quyền lực từ cha mình. Trong số những người bị hành quyết dưới chính quyền Kim Jong-un, khoảng 140 người là cán bộ cấp cao. Tiêu biểu trong số này là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Jang Song-thaek, Bộ trưởng Lực lượng vũ trang nhân dân Hyon Yong-chol, Phó Thủ tướng Kim Yong-jin, Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội miền Bắc Byon In-son.
Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia nhận định việc hành quyết đã trở nên phổ biến trong xã hội miền Bắc, không phân biệt quan chức trong đảng Lao động, Chính phủ, quân đội hay người dân thường. Đặc biệt trong năm nay, tính tới tháng 8 vừa qua, số dân thường bị tử hình là khoảng 60 người, cao gấp đôi so với bình quân số người bị tử hình kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền.
Tài liệu trên cũng cho thấy trong vòng năm năm qua, ông Kim Jong-un đã đàn áp người dân, vét sạch tiền của để đầu tư phát triển hạt nhân, tên lửa, xây dựng hình tượng bản thân. Ông này hoàn toàn không có kế hoạch hồi phục nền kinh tế, trong khi tiêu tốn 300 triệu USD cho 29 đợt thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa, và 189 triệu USD cho các công trình ca ngợi gia tộc, như đúc tượng đồng cha, ông mình.
Tài liệu này phân tích rằng lộ trình phát triển song song kinh tế và hạt nhân của miền Bắc đã hủy hoại nền kinh tế nước này, gây ra nạn tham nhũng nghiêm trọng trên toàn xã hội. Nước này còn từ chối đối thoại, cắt đứt quan hệ với miền Nam, kêu gọi đầu tư trong khi không hề cải cách, mở cửa, thực hiện đường lối ngoại giao sai lầm gây mất niềm tin của cộng đồng quốc tế. Theo tài liệu của Viện nghiên cứu, trong năm 2017, ông Kim Jong-un sẽ hoàn tất việc tô vẽ hình tượng bản thân, khẳng định tính chính đáng của lộ trình phát triển song song kinh tế và hạt nhân, yêu cầu vô hiệu hóa cấm vận của quốc tế. Do quá trình này dự kiến sẽ rất tốn kém về tài chính, ông Kim Jong-un sẽ phải huy động đông đảo người dân tham gia, gây rạn nứt sâu sắc trong nội bộ thể chế.
Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia nhận định trong vòng năm năm qua, Bắc Triều Tiên đã biến thành một quốc gia nghèo đói, độc tài nhất trên thế giới. Viện nghiên cứu này cho rằng nếu Sách trắng trên được chuyển tới người dân miền Bắc, sẽ giúp người dân nước này ý thức được sự cần thiết phải phản kháng lại chế độ độc tài của gia tộc họ Kim hiện nay.