Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (30/12) công bố báo cáo Xu hướng tiêu dùng tháng 12, với chỉ số giá tiêu dùng tháng này tăng 1,3% so với một năm trước.
Giá tiêu dùng đã liên tục tăng từ dưới 1% trong khoảng từ tháng 5 tới tháng 8, sau đó bắt đầu nhích lên ngưỡng 1% trong tháng 9 vừa qua (1,2%), rồi tiếp tục tăng 1,3% trong hai tháng 10 và tháng 11.
Trong tháng 12, giá dịch vụ tăng 2%, góp phần đưa toàn bộ giá tiêu dùng tăng lên 1,13%. Giá điện, nước, gas giảm 11,5% do Chính phủ cải thiện cách tính tiền điện theo bậc thang lũy kế, và giá dầu quốc tế ở mức thấp đã kéo toàn bộ giá tiêu dùng giảm 0,51%.
Giá tiêu dùng lạm phát cơ bản (không bao gồm giá xăng dầu và nông sản) tăng 1,2% so với một năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2014 (1,4%). Giá tiêu dùng cơ bản, không tính giá thực phẩm và năng lượng theo cách tính của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tăng 1,6%.
Chỉ số giá sinh hoạt trong tháng 12 tăng 1,2% so với một năm trước. Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống, những mặt hàng mà người tiêu dùng thường xuyên mua như rau củ quả, cá, đã tăng mạnh tới 12% do ảnh hưởng từ việc giá trứng gà tăng cao sau khi bùng phát dịch cúm gia cầm.
Trong năm 2016, tỷ lệ lạm phát đạt 1%, tăng 0,4% so với năm ngoái. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng, không bao gồm giá nông sản và giá xăng dầu, tăng 1,6%, và tăng 1,9% nếu không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng. Chỉ số giá sinh hoạt tăng 0,7%, chủ yếu nhờ xu hướng tăng giá thực phẩm. Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng tới 6,5%.
Một quan chức Cục thống kê quốc gia phân tích rằng các mặt hàng nông sản, chăn nuôi có xu hướng tăng giá mạnh, trong khi giá thuê nhà, giá dịch vụ ăn uống vẫn giữ xu hướng tăng đều đặn. Tuy nhiên, do thời điểm điều tra giá tiêu dùng tháng 12 diễn ra trước khi giá trứng gà tăng, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 năm 2017 mới có thể phản ánh hết được những tác động từ xu hướng tăng giá của trứng gà.