Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết trong năm ngoái, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 495,5 tỷ USD, giảm 5,9% so với năm 2015. Đây là năm giảm thứ hai liên tiếp của xuất khẩu Hàn Quốc, sau mức giảm 8% vào năm 2015. Trước đó, xuất khẩu Hàn Quốc từng tăng 2,4% trong năm 2014.
Đây cũng là lần đầu tiên xuất khẩu Hàn Quốc giảm hai năm liên tiếp trong vòng 58 năm qua. Tuy nhiên, từ cuối năm ngoái, xuất khẩu bắt đầu có dấu hiệu được cải thiện. Trong tháng 11 và 12, xuất khẩu đã tăng lần lượt 2,5% và 6,4%, đưa kim ngạch xuất khẩu trong quý IV năm ngoái lần đầu quay lại xu hướng tăng sau hai năm. Kết quả này có được là nhờ xuất khẩu sang Trung Quốc tăng, trong khi xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như ô tô, hóa dầu được hồi phục.
Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Yoo Il-ho hôm 1/1 tuyên bố Chính phủ sẽ huy động mọi phương tiện chính sách để duy trì đà hồi phục của xuất khẩu.
Chính phủ nhận định trong năm nay, xuất khẩu sẽ tăng 2,9% nhờ xu hướng cải thiện của kinh tế thế giới và sự gia tăng trong nhu cầu về các mặt hàng chủ lực. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chưa thể hoàn toàn chắc chắn về sự cải thiện của tình hình xuất khẩu. Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET) Yoo Byung-kyu cảnh báo việc chủ nghĩa bảo hộ ngày càng lan rộng sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, và việc Mỹ tăng lãi suất sẽ khiến tỷ lệ tăng trưởng ở các nước châu Á bị chững lại.