Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Ba (3/1) công bố trong năm 2016, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục là 21,3 tỷ USD, tăng 1,9% so với năm 2015. Đây là năm thứ hai liên tiếp đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc đạt trên 20 tỷ USD.
Xu hướng gia tăng trên có được là nhờ các nhà đầu tư nước ngoài mở rộng đầu tư vào ngành dịch vụ, và hình thức đầu tư mới gọi là Greenfield Investment, với việc các công ty tự nguyện mua đất đai và xây dựng nhà xưởng. Đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ tăng 5,3% so với năm 2015, đạt 15,51 tỷ USD, duy trì xu hướng tăng trong sáu năm liên tiếp, kể từ năm 2011. Đầu tư mới tăng 6,5%, đạt 15,02 tỷ USD, thể hiện xu hướng tăng cường đầu tư vào xây dựng nhà máy sản xuất tại Hàn Quốc của các nhà đầu tư nước ngoài.
Ngược lại, đầu tư vào các thương vụ mua bán và sáp nhập chỉ dừng lại ở mức 6,27 tỷ USD, giảm 7,8% so với năm 2015 do xu hướng giảm chung trên toàn thế giới.
Xét theo quốc gia, Liên minh châu Âu đầu tư 7,4 tỷ USD vào Hàn Quốc, mức cao kỷ lục từ trước tới nay, gấp ba lần so với năm 2015. Trung Quốc đầu tư 2,05 tỷ USD, tăng 3,6% so với năm trước, tăng ba năm liên tiếp và lần đầu tiên vượt ngưỡng 2 tỷ USD, nâng tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài lũy kế lên trên 10 tỷ USD.
Tuy nhiên, đầu tư từ Mỹ và Nhật Bản lại có phần chững lại. Đầu tư từ Mỹ đạt 3,88 tỷ USD, thua xa so với năm 2015 là 5,48 tỷ USD. Đầu tư từ Nhật Bản đạt 1,25 tỷ USD, vẫn duy trì xu hướng giảm trong bốn năm liên tiếp.