Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (4/1) đã chỉ định trò chơi dân gian "đấu vật" là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia số 131.
Đấu vật là một trò chơi dân gian đã được chứng minh về lịch sử lâu đời thông qua các tài liệu, di tích, tranh cổ. Cách thức tổ chức trận đấu và các kỹ thuật đấu vật mang những nét văn hóa đặc sắc riêng của Hàn Quốc. Cục di sản văn hóa quốc gia đánh giá "đấu vật" là một đối tượng nghiên cứu quan trọng giúp hiểu rõ hơn về đặc điểm các trò chơi truyền thống của Hàn Quốc.
Theo cơ quan này, đấu vật là một trò chơi dân gian được lưu truyền từ thời Tam quốc trên bán đảo Hàn Quốc, được kế thừa qua nhiều thế hệ và phổ biến rộng rãi trên toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc. Do đó, cơ quan này không công nhận sự sở hữu riêng trò chơi truyền thống này của bất kỳ cá nhân hay đoàn thể đặc biệt nào, tương tự như khúc dân ca Arirang và nghệ thuật trà của Hàn Quốc.
Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xúc tiến đệ trình Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận đấu vật là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Kết quả xét duyệt sẽ được công bố trong phiên họp của Ủy ban di sản phi vật thể của UNESCO vào năm 2018.
Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc cũng đã chỉ định các hang động dung nham hình thành từ núi lửa Geomun ở đảo Jeju là di sản thiên nhiên số 552.