Trang CEO Score, trang web chuyên đánh giá kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, hôm thứ Tư (4/1) công bố kết quả điều tra về tình hình tài sản (từ năm 2007 đến năm 2017) của 160 người giàu nhất sàn chứng khoán của bốn nước Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản (mỗi nước 40 người), dựa theo danh sách được tạp chí Forbes (Mỹ) công bố hàng năm.
Trong số đó, 112 người (chiếm 70%) là làm giàu từ khởi nghiệp, 48 người (30%) trở nên giàu có nhờ thừa kế tài sản từ gia đình. Vào năm 2007, tỷ lệ tỷ phú "tự thân lập nghiệp" là 60%, và số người giàu nhờ thừa kế là 40%.
Hàn Quốc là nước có tỷ lệ người giàu có nhờ thừa kế cao nhất trong số bốn nước. Trong năm 2017, 25 trên tổng số 40 người giàu nhất sàn chứng khoán đã trở nên giàu có nhờ thừa kế tài sản (chiếm 62,5%). Tỷ lệ này ở Mỹ là 25%, Nhật Bản là 30% và Trung Quốc là 2,5%.
Trong năm 2007, tỷ lệ người giàu nhờ thừa kế tài sản chiếm tới 77,5% (tương đương 31 trên 40 người). Lúc đó Mỹ đứng thứ hai danh sách với 18 người, tương đương 45%, Nhật Bản đứng thứ ba với 14 người (35%), Trung Quốc khi đó cũng chỉ có một người duy nhất là trở nên giàu có nhờ thừa kế trong danh sách này.
Trong vòng 10 năm, tài sản của các "đại gia cổ phiếu" của bốn nước đã tăng lên gấp đôi. Trong năm 2007, tổng trị giá tài sản của 140 "ông lớn" này là 818,3 tỷ USD, tới năm nay đã tăng lên thành 1.667,5 tỷ USD, tăng 103,8%. Đặc biệt, tài sản của những cá nhân làm giàu từ khởi nghiệp tăng tới 142,5%, từ 525,9 tỷ USD lên 1.275,3 tỷ USD. Tài sản của những người giàu có do thừa kế tăng từ 292,3 tỷ USD lên 392,2 tỷ USD, tương đương mức tăng 34,2%.
Xét theo quốc gia, các tỷ phú Trung Quốc có mức tăng tài sản nhanh nhất là 191,9%, từ 120,9 tỷ USD lên 352,8 tỷ USD. Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ hai với mức tăng 170,1%, từ 36,2 tỷ USD trong năm 2007 lên 97,7 tỷ USD trong năm 2017.
Người đứng đầu danh sách tài sản là tỷ phú người Mỹ Bill Gates, người sáng lập ra tập đoàn Microsoft, với tổng trị giá tài sản là 81 tỷ USD. Tiếp theo là một tỷ phú người Mỹ khác, ông Warren Buffet, Chủ tịch hãng Berkshire Hathaway với tổng tài sản đạt 65,5 tỷ USD. Ông Larry Ellison, Giám đốc điều hành công ty Oracle của Mỹ, đứng thứ ba trong danh sách với trị giá tài sản đạt 49,3 tỷ USD. Hai anh em David Koch và Charles Koch của hãng Koch Industries (Mỹ) cùng đứng thứ tư với tổng tài sản của mỗi người là 42 tỷ USD.
Người giàu có nhất Hàn Quốc là Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee với tổng tài sản là 12,6 tỷ USD. Đứng thứ hai là Chủ tịch tập đoàn Amore Pacific Suh Kyung-bae với tài sản có giá trị 8,4 tỷ USD. Trong vòng 10 năm qua, tài sản của ông Suh đã tăng lên gấp 663,6%, từ 1,1 tỷ USD vào năm 2007, là mức tăng tài sản kỷ lục tại Hàn Quốc. Tiếp theo trong danh sách là Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong (6,2 tỷ USD), Chủ tịch tập đoàn Hyundai Chung Mong-koo 4,8 tỷ USD, và ông Kim Jung-ju, người sáng lập tập đoàn Nexon với giá trị tài sản đạt 4,1 tỷ USD.