Kể từ sau khi bùng phát vào trung tuần tháng 11 năm ngoái, dịch cúm gia cầm đã gây ra thiệt hại lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Hơn 30 triệu gia cầm như gà, vịt đã bị chôn lấp, tiêu hủy. Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc cho biết sẽ công bố đối sách cải thiện công tác phòng dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm vào tháng 4 tới.
Trong buổi báo cáo về nhiệm vụ và mục tiêu trong năm mới 2017 lên Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực cho biết cơ quan này sẽ sửa đổi lại một cách cơ bản hệ thống phòng dịch cúm gia cầm.
Trước tiên, Bộ sẽ rút bớt mức cảnh báo về nguy cơ dịch cúm gia cầm, đang ở bốn mức như hiện nay, đẩy mạnh các biện pháp đối phó sớm với dịch cúm, cải thiện hiệu quả của các loại thuốc khử trùng.
Ngoài ra, để nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ chăn nuôi, Bộ sẽ xem xét phương án hủy giấy phép chăn nuôi gia cầm đối với những hộ đã ba lần liên tiếp phát sinh dịch cúm.
Bên cạnh đó, để ổn định giá trứng gà tăng vọt sau dịch cúm, Bộ sẽ đưa ra phương án hỗ trợ cụ thể về nhập khẩu trứng gà, hỗ trợ một nửa tiền vận chuyển bằng đường hàng không và tàu biển sản phẩm trứng gà tươi cho tới hết tháng 2. Mức hỗ trợ tối đa dự kiến sẽ là 1 triệu won (840 USD) với mỗi một tấn trứng gà vận chuyển bằng máy bay và 90.000 won (75 USD) nếu vận chuyển bằng tàu biển.
Ngoài ra, để bảo hộ động vật nuôi trước các hành vi ngược đãi của người nuôi, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực sẽ áp dụng chế độ trao thưởng tối đa 1 triệu won (840 USD) với những ai tố giác các hành vi ngược đãi động vật hay buôn bán trái phép động vật qua mạng internet. Ngoài ra, cơ quan này sẽ triển khai lực lượng "cảnh sát bảo vệ động vật", có quyền hạn điều tra về các hành vi ngược đãi vật nuôi.