Năm ban ngành Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Sáu (6/1) đã đồng loạt báo cáo về nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu trong năm 2017 lên Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn.
Bộ tương lai, sáng tạo và khoa học cho biết trong năm nay, cơ quan này sẽ tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới như mạng internet của đồ vật (IoT), bảo mật thông tin, y học thông minh dựa trên nền tảng công nghệ thông tin (IT), thiết bị y tế giá cao, nhằm thổi một luồng sinh khí mới cho nền kinh tế Hàn Quốc.
Ngoài ra, Bộ sẽ nỗ lực biến "vành đai kinh tế sáng tạo Pangyo" ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, trở thành một "môi trường sinh thái" thuận lợi, thúc đẩy dự án mới của các công ty khởi nghiệp, đồng thời tập trung phát triển các dịch vụ công cộng dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.
Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đặt mục tiêu phát triển các nội dung số trong năm 2017. Cơ quan này nhận định nhu cầu về nội dung liên quan tới công nghệ thực tế ảo (VR) đang ngày càng một gia tăng, dự đoán thị trường nội dung số sẽ còn lớn mạnh hơn nữa. Bộ cho biết sẽ hỗ trợ ngân sách để có thể phát triển đa dạng các trò chơi điện tử, phim tài liệu VR ở khối tư nhân, cải thiện quy chế theo hướng phù hợp về các thiết bị trò chơi ứng dụng VR.
Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực đề ra phương án đưa các ngành truyền thống như trồng cây ăn quả, chăn nuôi, trở thành "hạt giống" tăng trưởng tương lai của Hàn Quốc. Cơ quan này đang có kế hoạch phát triển một nền tảng trực tuyến quy mô lớn giúp phân phối, lưu thông hiệu quả những mặt hàng thực phẩm chất lượng cao tới người tiêu dùng, xây dựng những thương hiệu cao cấp về các đặc sản miền núi, đặt mục tiêu đưa xuất khẩu nông sản, thực phẩm lên 10 tỷ USD. Bộ cũng sẽ hỗ trợ khởi nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp, nông lâm sinh học, dịch vụ thú cưng.
Trong năm 2017, Bộ Hải dương và thủy sản sẽ mở rộng mạng lưới cơ sở hạ tầng, xây dựng các cầu cập cảng cho du thuyền cỡ lớn, nâng lượng khách du lịch đi thuyền thăm quan ngắm cảnh, thúc đẩy nhu cầu khởi nghiệp ở lĩnh vực dịch vụ bến du thuyền. Bên cạnh đó, cơ quan này sẽ cho phép các doanh nghiệp lớn đầu tư vào những mặt hàng thủy sản có nhu cầu cao ở trong và ngoài nước, thúc đẩy kinh tế khu vực thông qua tái phát triển cảng biển.
Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông Hàn Quốc đưa ra phương án áp dụng phát sóng truyền hình định dạng siêu rõ nét UHD (Ultra High Definition) trong năm nay tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô, và huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon, nơi tổ chức Olympic mùa đông Pyeongchang 2018. Việc phát sóng UHD được đánh giá là cơ hội tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp điện tử, nội dung. Ngoài ra, ủy ban này sẽ nỗ lực đảm bảo cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp trong thị trường về cổng thông tin, ứng dụng điện thoại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tìm được chỗ đứng trong thị trường này.