Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc hôm thứ Ba (10/1) công bố báo cáo Xu hướng thị trường lao động tháng 12 năm 2016, với số lao động có việc làm trong tháng 12 đạt 12.637.000 người, tăng 291.000 người so với tháng 11, tương đương tăng 2,4%.
Mặc dù lực lượng lao động vẫn giữ được xu hướng tăng đều đặn, quy mô tăng trong tháng 12 năm ngoái đã bị thu hẹp đi rất nhiều so với cùng kỳ năm 2015 (tăng 443.000 người). Đặc biệt, lao động trong ngành chế tạo, ngành có quy mô tuyển dụng cao nhất trong các ngành, đạt 3.581.000 người, giảm 400 người trong tháng 12 do xuất khẩu đình trệ kéo dài và vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp.
Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn bảy năm qua, lực lượng lao động ngành chế tạo có xu hướng giảm, kể từ sau lần giảm cuối cùng vào tháng 10 năm 2009 (giảm 8.000 người), thời điểm ngay sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Ngành đóng tàu đang bị cuốn trong “cơn bão tái cơ cấu” là nguyên nhân chính khiến tuyển dụng ngành chế tạo bị giảm. Lao động làm việc trong lĩnh vực chế tạo trang thiết bị vận tải như tàu thuyền, đường sắt, trang thiết bị hàng không từng giảm 12.000 người trong tháng 6 năm ngoái, sau đó tiếp tục giảm 22.000 người trong tháng 8 và 25.000 người trong tháng 10. Tới tháng 12, số lao động ở lĩnh vực này tiếp tục giảm tới 31.000 người.
Ngược lại, lao động trong các lĩnh vực sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm, vận tải hàng không lại có xu hướng tăng, nhờ doanh thu tăng nhanh ở mặt hàng thức ăn nhanh do sự gia tăng của số hộ gia đình một thành viên, ảnh hưởng từ làn sóng văn hóa Hallyu và sự phát triển của các hãng hàng không giá rẻ.