Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc hôm thứ Ba (10/1) đã công bố đối sách ổn định nguồn cung, nhằm đối phó với tình hình giá cả các mặt hàng rau củ như cải thảo, trứng gà tăng vọt thời gian gần đây.
Theo kế hoạch này, Chính phủ sẽ tăng nguồn cung 10 mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán, từ 4.958 tấn một ngày lên 7.232 tấn một ngày, cao gấp 1,4 lần so với thông thường.
Cụ thể, Chính phủ sẽ tăng nguồn cung các mặt hàng rau củ lên gấp 1,9 lần, hoa quả lên gấp 2,5 lần, các loại thịt như thịt bò, thịt lợn lên gấp 1,2 lần.
Đặc biệt với trứng gà, Chính phủ sẽ cung cấp cho thị trường mỗi ngày 52 triệu quả trứng gà trong khoảng thời gian từ ngày 21/1 tới ngày 26/1, cao hơn 23% so với lượng tiêu thụ thông thường là 43 triệu quả/ngày.
Cùng với đó, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực sẽ lập hơn 2.400 địa điểm bán hàng dịp Tết Nguyên đán, áp dụng mức giảm giá từ 10% tới 40% các mặt hàng nhu cầu cao trong dịp Tết.
Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ rót nguồn ngân sách có quy mô kỷ lục 22.000 tỷ won (tương đương 18,3 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong dịp Tết Âm lịch, tăng 800 tỷ won (668 triệu USD) so với năm ngoái.
Để hỗ trợ các đơn vị kinh doanh nhỏ chịu thiệt hại nặng nề do dịch cúm gia cầm, Chính phủ sẽ cho mỗi đơn vị vay 70 triệu won (khoảng 58.000 USD) với mức lãi suất ưu đãi đặc biệt. Các ngân hàng tư nhân dự kiến cũng sẽ thiết lập nguồn tài chính quy mô 42.000 tỷ won (khoảng 35,1 tỷ USD) để hỗ trợ các hộ kinh doanh tự do và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong dịp Tết.