Bất chấp những lo ngại về khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản, các nhà đầu tư nước ngoài đã liên tục mua vào cổ phiếu Hàn Quốc trong những ngày qua.
Thông thường, xu hướng tăng giá trị của đồng đô-la Mỹ sẽ làm gia tăng rủi ro cho các nhà đầu tư nước ngoài do chênh lệch tỷ giá đối với những tài sản đồng won mà họ nắm giữ, khiến các nhà đầu tư quyết định giảm đầu tư tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh tỷ giá won/USD đã vượt ngưỡng 1.200 won đổi 1 USD, việc các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua vào cổ phiếu Hàn Quốc là một trường hợp hiếm thấy.
Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) hôm thứ Ba (10/1) cho biết các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì xu hướng mua vào từ ngày 27/12 năm ngoái cho tới ngày 9/1 vừa qua (chín phiên giao dịch liên tiếp). Giá trị vốn hoá thị trường của các nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường giao dịch chứng khoán Hàn Quốc KOSPI tính tới phiên giao dịch 9/1 đạt 466.747,7 tỷ won (khoảng 388,3 tỷ USD), mức cao thứ hai trong lịch sử.
Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh lo ngại về việc rút vốn khỏi các thị trường mới nổi đã dần lắng xuống, các nhà đầu tư nước ngoài đang có cái nhìn khác về sự hấp dẫn của thị trường chứng khoán Hàn Quốc, vốn đã bị đánh giá thấp sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Đây chính là lý do khiến các nhà đầu tư quyết định mua vào cổ phiếu Hàn Quốc.
Ngoài ra, một nguyên nhân khác dẫn tới xu hướng mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài là do dòng vốn tập trung ở trái phiếu đang quay lại thị trường chứng khoán do lãi suất trái phiếu tăng kể từ sau khi Mỹ tăng lãi suất.