Vào hôm thứ Sáu (13/1), 150 kg trứng gà sản xuất tại Mỹ đã lần đầu được nhập khẩu vào Hàn Quốc qua đường hàng không. Đây là lô trứng gà nhập thử để kiểm tra trước khi Hàn Quốc chính thức nhập khẩu trứng gà từ Mỹ vào hôm 14/1. Mỗi quả trứng gà Mỹ có trọng lượng 60g, tương tự như trứng gà Hàn Quốc. Tuy nhiên, trứng gà Mỹ có lượng lòng trắng và lỏng đỏ nhiều hơn 15% so với trứng gà trong nước, và vỏ mỏng hơn 0,2 mm so với loại trứng gà có vỏ màu nâu của Hàn Quốc.
Giá mỗi quả trứng gà từ Mỹ chỉ có giá vài trăm won, có thể nói là "cứu cánh" cho thị trường Hàn Quốc trong bối cảnh giá trứng gà trong nước tăng vọt do ảnh hưởng từ dịch cúm gia cầm.
Giá trứng gà tới tay người tiêu dùng tại Mỹ là 110 won/quả (0,09 USD/quả), cộng thêm giá vận chuyển tới sân bay là 60 won (0,05 USD), cước vận chuyển hàng không sau khi được Chính phủ hỗ trợ một nửa là 90 won (0,08 USD), và thêm chi phí phân phối trong nước là 50 won (0,04 USD). Theo đó, giá bán trứng gà tới tay người tiêu dùng Hàn Quốc là khoảng 390 won/quả (0,33 USD/quả).
Trong tuần sau, 400 tấn trứng gà Mỹ sẽ được nhập khẩu vào Hàn Quốc, và theo đó, trong khoảng cuối tuần tới, loạt trứng gà này sẽ được bày bán ở các chuỗi siêu thị lớn trên toàn quốc, với mỗi một bịch 30 quả có giá khoảng 9.000 won (7,6 USD).
Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo dự kiến sẽ còn gặp khó khăn với công đoạn nhập khẩu trứng gà từ nước ngoài cho tới mùa hè năm nay.